Vietnam’s Got Talent: Cặp vũ công nhí múa đu dây khiến Chí Trung rơi nước mắt

02/01/2016 10:00 GMT+7

Ngay trong tập phát sóng đầu tiên của chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam - Vietnam’s Got Talent 2016 , những thí sinh nhí và phần trình diễn tài năng nhảy múa đã vươn lên chiếm ưu thế giống như xu hướng các mùa thi trước.

Ngay trong tập phát sóng đầu tiên của chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam - Vietnam’s Got Talent 2016, những thí sinh nhí và phần trình diễn tài năng nhảy múa đã vươn lên chiếm ưu thế giống như xu hướng các mùa thi trước. 

Phần biểu diễn múa đu dây của hai vũ công nhí đã thuyết phục giám khảo Chí Trung Phần biểu diễn múa đu dây của hai vũ công nhí đã thuyết phục giám khảo Chí Trung
Vietnam’s Got Talent là chương trình truyền hình thực tế mở màn cho năm 2016 với tập 1 lên sóng vào tối 1.1. Trong mùa thứ 4 này gần như toàn bộ giám khảo và người dẫn chương trình đều được thay đổi. Ở tập 1 - vòng loại sân khấu phía Bắc thì bộ ba giám khảo bao gồm nghệ sĩ hài Chí Trung, ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Huy Tuấn. 

Tập đầu tiên lên sóng của Vietnam’s Got Talent vẫn chưa thể khiến khán giả hào hứng như kỳ vọng khi tiết mục thật sự xuất sắc, mới lạ còn hiếm hoi; trong khi một số phần trình diễn lại bị cắt đi quá nhiều đến mức hụt hẫng. Ngay cả hai lần bấm nút vàng ưu tiên cho tiết mục vào thẳng vòng bán kết mà ban giám khảo đã dùng cũng không thuyết phục. 
Dàn giám khảo của vòng loại sân khấu phía Bắc
Hai cô bé Bảo Anh - Mỹ Anh trên sân khấu
Phần trình diễn mạo hiểm của vũ công nhí
Nghệ sĩ Chí Trung rất xúc động và quyết định đặc cách cho tiết mục này vào thẳng bán kết
Phần thi đầu tiên khiến giám khảo “phát cuồng” đó là tiết mục nhảy dancesport kết hợp múa đu dây của hai cô bé Bảo Anh - Mỹ Anh. Với vẻ đáng yêu, từng động tác dứt khoát, thể hiện những pha mạo hiểm đu mình trên cao điêu luyện, cặp thí sinh 8 tuổi đã được giám khảo Chí Trung bấm nút vàng lựa chọn vào thẳng bán kết ngay khi vẫn chưa kết thúc bài biểu diễn của mình. 
Tỏ ra vô cùng xúc động sau khi xem bài múa Vọng Nguyệt của hai vũ công nhí, nghệ sĩ Chí Trung gọi đây là tiết mục “đỉnh của đỉnh”: “Ngoài sự chia sẻ niềm vui với các con thì chú khóc cho chính chú. Nghệ thuật hiện nay đầu vào thì nhiều người không chỉ muốn đi theo nghệ thuật mà còn nhiều ngành nghề khác nhau, còn đầu ra thì không có chỗ để biểu diễn, không có khán giả xem. Nhưng khi xem tiết mục của các con xong thì chú thấy yêu nghề, thấy một thế hệ măng non đầy tình yêu say mê nghệ thuật. Bài biểu diễn của các cháu hài hòa đến từng nốt nhạc, đỉnh của đỉnh của đỉnh”.
Dàn hợp xướng trẻ nhận được nút vàng thứ hai từ giám khảo Thanh Lam
Thí sinh Phạm Bình Minh biểu diễn khí công
Tiết mục vừa beatbox vừa vẽ tranh của thí sinh Trí Quang 
Một tiết mục hát xẩm của thí sinh nhí Hương Giang cũng được chọn vào vòng tiếp theo
Cặp vũ công nhí Quang Trung - Hoàng Hải biểu diễn tiết mục dancesport
Nhóm kèn nữ kim nhạc Hải Phòng đem đến một tiết mục được giám khảo khen ngợi
Dù hai vũ công nhí đã thể hiện tốt nhưng đây vẫn chưa phải tiết mục xuất sắc để đáng nhận nút vàng. Nhưng nút vàng thứ hai của giám khảo Thanh Lam thậm chí còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn khi dành cho dàn hợp xướng 27 bạn trẻ đến từ Hà Nội. Giải thích cho quyết định của mình, Thanh Lam cho biết cô rất bất ngờ với sự kết hợp và hòa quyện đến kinh ngạc của dàn hợp xướng không chuyên này.   
Ngoài ra trong tập 1 các giám khảo còn trao quyền đi tiếp cho cậu bé 15 tuổi dùng khí công để “hút” chặt chiếc bát úp vào bụng mà cả nhạc sĩ Huy Tuấn và diễn viên Chí Trung dùng sức cũng không thể gỡ ra. Tiếp đó là bài múa bụng kết hợp với kiếm vô cùng uyển chuyển của thí sinh Vân Anh, người được giám khảo Chí Trung khen ngợi là “người đàn bà 40 tuổi với thân thể của cô gái 19”. Các cặp đôi, nhóm tài năng cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ giám khảo như cặp ảo thuật gia Việt Anh - Duy Anh; cặp thí sinh có chất giọng giả gái đặc biệt Lê Linh - Lê Tiến; nhóm kèn nữ kim nhạc Hải Phòng; nhóm hát The Heaven và nhóm các chàng trai cơ bắp khéo léo Bar Times. 
Tiết mục Xúy Vân giả dại khiến các giám khảo ngơ ngác
Bài rap của Hà Thị Hiền không thể thuyết phục được ban giám khảo
Như các chương trình truyền hình thực tế khác, vòng loại của Vietnam’s Got Talent cũng không thiếu “thảm họa” như tiết mục hài độc thoại Xúy Vân giả dại phiên bản hiện đại của cô gái Hải Phòng Vũ Thị Nguyệt hay phần hát rap của thí sinh Hà Thị Hiền. 
Tiết mục được chờ đón của tập 1 là phần thể hiện “bản sao Sơn Tùng M-TP” của thí sinh 17 tuổi Thanh Tùng cũng không thể thuyết phục được giám khảo. Ca sĩ Thanh Lam nhận xét: “Cháu bắt chước Sơn Tùng ở phần vỏ thôi chứ phần hát thì không có”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.