Viettel bay cao, HLV Hàn Quốc đưa Hoàng Đức lên tận mây xanh

19/08/2022 22:14 GMT+7

HLV Bae Ji-won của CLB Viettel hết lời khen ngợi Hoàng Đức là cầu thủ tấn công tuyệt vời, có nhiều phẩm chất và có thể chơi bất kỳ vị trí nào trên hàng công sau trận đấu gặp SLNA.

Hai bàn thắng của Geovane và Hoàng Đức đã giúp cho CLB Viettel vượt qua SLNA trên sân Hàng Đẫy. 3 điểm sau trận đấu này đã giúp đội bóng áo lính trở lại với vị trí thứ 4 khi có được 19 điểm.

Tình huống Geovane bứt tốc và bị thủ môn Văn Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong buổi họp báo sau trận, HLV của CLB SLNA Nguyễn Huy Hoàng cho biết bàn thua là sai sót hàng phòng ngự, đội phải trả giá vì bàn thua.

"SLNA là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng những sai số ở hàng thủ đã khiến toàn đội phải nhận những bàn thua. Trong bóng đá, khi hàng thủ không tập trung thì buộc phải trả giá. Đặc biệt trong bàn thua thứ 2, các cầu thủ đã không tập trung khi đối thủ triển khai tình huống bóng cố định", HLV Huy Hoàng thừa nhận.

Về công tác trọng tài của trận đấu này, HLV của đội bóng xứ Nghệ đánh giá trọng tài trong trận đấu này làm rất tốt. Ông Hoàng cũng chia sẻ, ở giai đoạn 2, SLNA sẽ làm tốt hơn khi đội bóng của ông vẫn nằm trong top 3 giai đoạn này.

Để nói về điểm yếu của SLNA, HLV Nguyễn Huy Hoàng khẳng định, lúc này thì đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ và điểm yếu của họ là kinh nghiệm.

"Tôi đã cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân trong trận đấu này. Họ chơi tốt nhưng cần mạch lạc hơn", HLV Huy Hoàng chia sẻ.

HLV của CLB SLNA Nguyễn Huy Hoàng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đánh giá về Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh, HLV Huy Hoàng hy vọng những cầu thủ tiếp tục chơi tốt trước khi nghĩ đến việc trở về. Ở vòng đấu tới, SLNA sẽ chạm trán Hà Nội tại sân Vinh.

Về phía đội chủ nhà, HLV Bae Ji-won của CLB Viettel cho biết ông không thực sự hài lòng khi nửa mùa giải đã trôi qua vì có những giai đoạn không có kết quả như ý. Nhưng 2 trận gần nhất toàn đội đã lấy lại sự tập trung, hiểu mình làm gì và có sự thể hiện tốt, giành có 2 kết quả ưng ý. Đó là động lực lớn để của đội để hướng đến chặng đường tiếp theo.

HLV Bae Ji-won của CLB Viettel

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Chúng tôi cũng luôn tôn trọng quyết định của trọng tài. Với góc nhìn riêng của mình, chúng tôi đánh giá về trọng tài nhưng cảm thấy có chút gì đó chưa đủ. Dù vì vấn đề gì thì chúng tôi phải chấp nhận trọng cuộc chơi này, nhưng có những tình huống phải cải thiện về chất lượng, hy vọng VPF có động thái để cải thiện công tác trọng tài, giúp chất lượng các trận đấu tốt hơn”, ông Bae khẳng định

Chia sẻ về sự trở lại của Bùi Tiến Dũng cũng như nhận xét về Phan Tấn Tài, HLV người Hàn Quốc lên tiếng:“Tôi không thể nói hài lòng hay chưa về Dũng. Cậu ấy là cầu thủ giỏi, nhưng mới trở lại sau chấn thương. Chúng tôi trao cho cậu ấy cơ hội để thi đấu, lấy lại cảm giác bóng. Cậu ấy phải làm quen với chiến thuật, phong cách của Viettel khi cậu ấy hoàn toàn bình phục.

Tấn Tài là cầu thủ giỏi. Chúng tôi có chút vấn đề về vị trí, đó là lý do tôi rút cậu ấy ra khỏi sân không phải về chuyên môn, và là chiến thuật. SLNA ra sức ép lớn nên tôi có sự điều chỉnh. Đó là ý đồ chiến thuật chứ không phải do cậu ấy chơi không tốt"

Hoàng Đức đã có một trận đấu xuất sắc

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Về vị trí tiền đạo ảo, ông Bae chia sẻ khi Viettel có bóng, Geovane và Pedro ở phía trên tạo ra các khoảng trống cho đồng đội băng lên. Không chỉ Hoàng Đức, mà những cầu thủ khác cũng có thể đóng vai trò tiền đạo ảo. Hoàng Đức là cầu thủ tấn công tuyệt vời, có nhiều phẩm chất và có thể chơi bất kỳ vị trí nào trên hàng công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.