Vingroup đề xuất xây bãi đậu xe ngầm công viên Tao Đàn

* Khai trương Vincom đầu tiên tại Hải Phòng Ngày 1.10, Sở GTVT TP.HCM cho biết vừa đề xuất UBND TP cho phép xây dựng bãi đậu xe ngầm tại khu vực sân bóng đá công viên văn hóa Tao Đàn, Q.1, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

* Khai trương Vincom đầu tiên tại Hải Phòng
 
Ngày 1.10, Sở GTVT TP.HCM cho biết vừa đề xuất UBND TP cho phép xây dựng bãi đậu xe ngầm tại khu vực sân bóng đá công viên văn hóa Tao Đàn, Q.1, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án có vốn đầu tư 1.055,5 tỉ đồng, theo hình thức BOO (xây dựng, khai thác, sở hữu) gồm một tầng trệt và bốn tầng hầm, trong đó hai tầng ngầm sâu nhất làm bãi đậu xe. Nhà đầu tư chịu kinh phí 20%, phần còn lại vay ngân hàng thương mại trong và ngoài nước, thời gian thu hồi vốn 46 năm. Theo Sở GTVT, dự án vận hành sẽ tạo chỗ đậu cho gần 1.200 ô tô và 896 xe gắn máy, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực trung tâm TP. Sau khi dự án bãi đậu xe hoàn thành, nhà đầu tư sẽ cải tạo lại sân bóng đá Tao Đàn đạt chuẩn quốc gia.
Tại vị trí này nhiều năm trước đây, UBND TP đã có chủ trương xây dựng bãi đậu xe ngầm và giao cho một doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Các dự án bãi đậu xe ngầm khác như công viên Lê Văn Tám, sân khấu Trống Đồng, sân vận động Hoa Lư... cũng gặp hàng loạt vướng mắc về thủ tục, pháp lý nên hiện vẫn chưa khởi công.
* Cùng ngày, Trung tâm thương mại Vincom đầu tiên tại Hải Phòng đã được Tập đoàn Vingroup khai trương, tại số 1 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Có diện tích mặt sàn 20.000 m2, Vincom Lê Thánh Tông gồm 5 tầng lầu và 1 tầng hầm để xe.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.