Vĩnh Phúc khởi tố 2 thanh niên tông xe máy gãy chân thượng úy CSGT

Trần Cường
Trần Cường
14/03/2021 14:23 GMT+7

Không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, Sinh cho xe máy lao thẳng vào tổ công tác khiến 1 CSGT bị gãy tay, chân. Thanh niên này và người ngồi sau đã bị khởi tố về tội “chống người thi hành công vụ”.

Chiều 14.3, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội điều tra tổng hợp Công an H.Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sinh (17 tuổi, trú TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Viết Dương (17 tuổi, trú H.Bình Xuyên) để làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.
Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Sinh và Dương được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thượng úy Toàn bị tông gãy chân, tay tại hiện trường

Ảnh Thành Trung

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 11.3, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an H.Bình Xuyên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 310, đoạn qua TT.Gia Khánh (H.Bình Xuyên) thì phát hiện Sinh điều khiển xe máy mang biển số 88H1-275.14 chở theo Dương, cả 2 không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.
Tuy nhiên, Sinh không chấp hành mà tăng ga lao thẳng vào tổ công tác và tông xe trúng thượng úy Lê Quang Toàn, cán bộ Đội CSGT Công an H.Bình Xuyên.

Lãnh đạo Cục CSGT thăm hỏi thượng úy Toàn tại bệnh viện

Ảnh Minh Hải

Cú tông mạnh khiến thượng úy Toàn cùng Sinh và Dương ngã xuống đường. Hậu quả, thượng úy Toàn bị gãy xương chân phải, gãy tay phải, gãy xương đòn bả vai phải và gãy xương gò má phải; Sinh và Dương bị xây xước nhẹ.
Theo chỉ huy Đội điều tra tổng hợp Công an H.Bình Xuyên, sau khi được các bác sĩ thăm khám, điều trị sức khỏe của thượng úy Toàn đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.