Virus Corona: Hai người Đài Loan được cách ly ở Hà Nội từng ăn tết tại Dung Quất

Phạm Anh
Phạm Anh
31/01/2020 14:54 GMT+7

2 người Đài Loan được bộ phận y tế sân bay Nội Bài cách ly theo dõi phòng virus corona , từng tạm trú, ăn tết Canh Tý 2020 ở Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Trưa 31.1, một lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận với phóng viên Thanh Niên vềthông tin2 người Đài Loan bay từ sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) ra Hà Nội ngày 30.1, có biểu hiện sốt cao, được bộ phận y tế sân bay cách ly, chuyển đi Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư theo dõi, liên quan đến công tác phòng dịch viêm phổi do virus corona.
Hai người này từng tạm trú, ăn tết Canh Tý 2020 ở khu vực Khu kinh tế Dung Quất (Bình Sơn).
Cũng theo thông tin từ UBND huyện Bình Sơn, hai vị khách Liwei (47 tuổi) và Xiewan (15 tuổi) đến tạm trú tại một nhà nghỉ ở xã Bình Thạnh, thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Công an địa phương xác nhận, hai nữ khách Đài Loan nói trên trú từ 24.1 đến 28.1 (Mùng 1 đến Mùng 4 Tết Canh Tý), sau đó đã đi khỏi địa bàn.
Khi đến tạm trú, ngành chức năng địa phương không rõ hai khách tạm trú nói trên từ đâu đến địa bàn, mà chỉ nắm được danh tính, thời gian đăng ký và lưu trú trên địa bàn và không có biểu hiện gì nghi bị bệnh.
Hiện tại, trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất có nhiều công nhân Trung Quốc đang làm việc, đây là những công nhân đến làm việc trước Tết Canh Tý nhiều tháng. Ngoài ra, có hàng chục công nhân Trung Quốc về quê ăn tết, hiện chưa quay về làm việc.

Đà Nẵng sẽ có bệnh viện dã chiến ứng phó dịch bệnh corona

Trong sáng 31.1, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm virus corona, nhưng Quảng Ngãi quyết định thành lập bệnh viện dã chiến trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất để cách ly, điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc nhiễm virus corona nếu phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.