VN chuẩn bị ứng cử thành viên Hội đồng bảo an LHQ lần 2

Vũ Hân
Vũ Hân
31/03/2018 07:13 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý cho biết việc tiếp tục ứng cử lần thứ 2 sau nhiệm kỳ 2008 - 2009 thành công thể hiện quyết tâm của VN trong việc thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình vì độc lập dân tộc, hợp tác và phát triển của mình.

Nhằm đánh giá những thuận lợi và thách thức đối với VN trong giai đoạn vận động ứng cử và trở thành thành viên Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), từ đó có những khuyến nghị giúp chuẩn bị tốt nhất cho tiến trình quan trọng này, ngày 30.3, Học viện Ngoại giao phối hợp Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung tổ chức hội thảo quốc tế với sự tham gia của nhiều chuyên gia và cán bộ từng tham gia hỗ trợ VN hoạt động thành công tại Hội đồng bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý cho biết việc tiếp tục ứng cử lần thứ 2 sau nhiệm kỳ 2008 - 2009 thành công thể hiện quyết tâm của VN trong việc thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình vì độc lập dân tộc, hợp tác và phát triển của mình. Đây là sự thể hiện ở mức cao nhất chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, sự tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Hội thảo tiếp nhận nhiều ý kiến xây dựng và thực chất, giúp VN có những chuẩn bị cần thiết trong quá trình vận động ứng cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.