VN đặt chỉ tiêu 41 HCV ASEAN Para Games

12/01/2014 03:00 GMT+7

Những khiếm khuyết trên thân thể khiến các VĐV gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống nhưng họ đã vươn lên với nghị lực phi thường. Đó là hoàn cảnh chung của 135 VĐV Việt Nam tranh tài tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) khởi tranh tại Myanmar từ 12 đến 20.1.

Những khiếm khuyết trên thân thể khiến các VĐV gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống nhưng họ đã vươn lên với nghị lực phi thường. Đó là hoàn cảnh chung của 135 VĐV Việt Nam tranh tài tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) khởi tranh tại Myanmar từ 12 đến 20.1.

Câu chuyện về những khó khăn của các VĐV thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam được chia sẻ hôm qua tại lễ xuất quân đoàn thể thao NKT Việt Nam tại TP.HCM khiến mọi người không khỏi xúc động. Đó là VĐV bóng bàn Võ Quốc Hưng với cánh tay bị liệt và đôi chân tật nguyền sau tại nạn giao thông ập đến. Lại mang trong mình căn bệnh thận nhưng Quốc Hưng không gục ngã mà chiến đấu với bệnh tật để trở thành nhà vô địch quốc gia. Đó là VĐV cờ vua Nguyễn Anh Tấn tuy bị khiếm thị, ngày ngày rong ruổi bán vé số mưu sinh nhưng đã rèn luyện để thành kỳ thủ xuất sắc. Đó là VĐV cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan đã chiến thắng căn bệnh ung thư vòm họng để trở thành một trong những nữ VĐV cử tạ xuất sắc nhất châu lục…

Trưởng đoàn thể thao NKT Việt Nam Vũ Thế Phiệt cho biết mục tiêu của đoàn thể thao NKT Việt Nam tại ASEAN Para Games là đạt 41 HCV, phấn đấu trong top 4 toàn đoàn. Dịp này Công ty EEC trao tặng 150 chiếc áo thun và tặng “nóng” 75 triệu đồng cho toàn đoàn để động viên tinh thần.

Hoàng Quỳnh

 >> Nguyễn Thị Sari: Đây là một kỳ Para Games đáng nhớ
 >> VN xếp hạng 4 Para Games
 >> Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn tại Para Games 6
 >> Nguyễn Thị Sari phá kỷ lục Para Games
 >> Đoàn VN tạm xếp thứ 3 với 14 HCV tại Para Games 6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.