VN lại bị kiện chống bán phá giá

19/10/2014 03:45 GMT+7

Ngày 18.10, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) thông báo Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá với máy chế biến nhựa (sản phẩm có mã HS: 84771000) nhập khẩu từ Đài Loan, Philippines, Malaysia và VN.

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ tháng 4.2013 đến tháng 3.2014. Vào năm 2008, Ấn Độ cũng đã khởi xướng điều tra và áp thuế chống bán phá giá cùng mặt hàng nêu trên được xuất khẩu từ Trung Quốc với mức thuế cuối cùng từ 60 - 174% (thời gian áp dụng thuế chống bán phá giá này kéo dài từ tháng 5.2009 đến tháng 5.2015). 

 Mai Phương

>> Thép VN là đối tượng chính của các vụ kiện chống bán phá giá
>> Mỹ áp thuế chống bán phá giá với tôm VN là không công bằng
>> 32 DN xuất khẩu tôm VN tiếp tục bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá
>> Sản phẩm Việt Nam lần đầu bị kiện bán phá giá ở Canada
>> Mỹ kết luận hai sản phẩm thép VN bán phá giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.