VN mong muốn PCA sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan

02/07/2016 08:30 GMT+7

VN luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn Tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Ngày 1.7, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của VN trước việc Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở Hà Lan sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12.7.2016 về vụ kiện Philippines - Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình nêu rõ:
“VN đã được thông báo về việc Tòa trọng tài sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12.7.2016. Là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông và là quốc gia thành viên Công ước LHQ về luật Biển năm 1982, VN luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn Tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông”.
TTXVN dẫn lời ông Lê Hải Bình khẳng định thêm: “Một lần nữa, VN khẳng định lập trường nhất quán là ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, ủng hộ việc tuân thủ và thực thi đầy đủ tất cả các quy định và thủ tục của Công ước LHQ về luật Biển năm 1982”.
Cùng ngày, Kyodo News loan tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố với giới chức Trung Quốc rằng Washington sẽ đáp trả nếu Bắc Kinh có thêm hành động khiêu khích ở Biển Đông. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia dự đoán Trung Quốc có thể lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) nếu PCA ra phán quyết bất lợi cho nước này.
Một nguồn tin ngoại giao Mỹ tiết lộ với Kyodo News rằng nước này có thể tăng cường tuần tra duy trì tự do hàng hải, hàng không và triển khai đơn vị quân sự tới Biển Đông. Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng cảnh báo về việc Trung Quốc cố “lôi kéo, chia rẽ” ASEAN trước thềm phán quyết.
Cùng ngày, Kyodo News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen nhận định ASEAN có cơ sở vị thế, pháp lý và dư luận vững chắc để tham gia hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa các thành viên với Trung Quốc ở Biển Đông vì đây là tuyến đường biển quan trọng đối với thương mại quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.