Vợ bóp ‘của quý’ và chọc mù mắt ông chồng mình

02/08/2016 21:20 GMT+7

Trong khi cãi vã, một người vợ đã nổi xung và hành hung ông chồng bằng cách tóm lấy ‘của quý’ của ông để nhấc bổng người ông lên. Hậu quả là chồng bị một vết rách tại một bên bìu dái.

Tờ Metro đưa tin mới đây, bà Catherine Collings 51 tuổi ở thị trấn Torquay, hạt Devon (Anh) đã bị đưa ra tòa xét xử về tội hành hung người chồng là ông Andrew Collings.
Theo cáo trạng, trong khi cãi nhau với ông Andrew Collings, bà đã dùng bàn tay với các móng sắc nhọn chụp “của quý” của ông Andrew để nhấc cả người ông lên. Đòn hiểm này đã gây ra một vết rách sâu và dài 5 cm trên bìu dái của ông.
Sau vụ việc, ông không đến bệnh viện để khâu vết thương vì ông vẫn thương vợ và không muốn bà bị khởi tố. Hậu quả là ông phải chịu cơn đau dai dẳng do tổn thương dây thần kinh ở bìu dái.
Không chỉ vậy, trong một lần hành hung khác, bà Catherine đã chọc tay vào mắt của chồng, khiến một mắt của ông bị mù. Ông Andrew là người tàn tật, phải đi nạng vì bị cụt một chân trong một tai nạn xe ô tô lúc ông còn trẻ. Do vậy, ông khó chống đỡ trước màn hành hung của vợ.
Công tố viên Jonathan Barnes cho biết cặp đôi này đã chung sống với nhau trong 30 năm qua và có với nhau nhiều mặt con nhưng hiện nay đã ly dị. Công tố viên Barnes nói vụ hành hung bị lộ ra khi ông đi khám mắt.
Ban đầu, Andrew nói dối với bác sĩ rằng ông bị ngã vào hàng rào nhưng sau đó, ông buộc trình bày sự thật vì bác sĩ nhận định mắt của ông bị tổn thương do chịu tác động rất mạnh từ vật sắc bén từ bên ngoài.

tin liên quan

Chồng bị vợ bóp 'của quý', có thể tử vong?
Vừa qua, vụ việc vợ bóp “của quý” chồng, sau đó ông chồng tử vong ở Tiền Giang khiến cho nhiều đức lang quân hoảng hồn vì đòn “ưng trảo công” của quý bà. Khi “cậu bé” bị tấn công sẽ nguy hiểm đến tính mạng như thế nào?
Sau đó, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra sự thể. Trong các cuộc thẩm vấn, bà Catherine thừa nhận tất cả những hành động bạo lực đối với chồng bao gồm cả hành động túm ‘của quý’ để nhấc bổng chồng lên. Bà thanh minh bà bị chồng ‘kích động’. Kevin Hopper, luật sự bào chữa của bà Catherine nói rằng bà bị rối loạn nhân cách và trầm cảm.
Cuối cùng, tòa chỉ tuyên án tù treo 2 năm dành cho Catherine, tuy nhiên, tòa cấm bà Catherine tiếp xúc với chồng cũ vô thời hạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.