Vỡ đập thủy điện ở Lào: Công nhân người Việt mắc kẹt trong núi

26/07/2018 15:50 GMT+7

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại Attapeu, 4 gia đình người Việt có nguy cơ mất trắng tài sản do thảm họa vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy.

Phóng viên Thanh Niên hiện có mặt tại tỉnh Attapeu của Lào, nơi nhiều người dân đang chịu cảnh mất nhà cửa do sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy.
[VIDEO] Tiến vào vùng “rốn ngập” sau vụ vỡ đập thủy điện tại Lào
Như đã đưa tin, 4 hộ gia đình người Việt sống trong vùng lũ đã bị cuốn trôi nhà cửa. Ngoài ra, có những công nhân người Việt làm gỗ tại khu vực cũng chịu ảnh hưởng của đợt lũ này.
Anh Nguyễn Việt Hùng (26 tuổi) cho biết: "Những công nhân đang làm trong bản hầu hết đều bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, do biết bơi và có sức khoẻ, họ bám được vào ngọn cây, cột điện nên thoát chết. Hiện tại họ đang bị mắc kẹt trong núi. Một số người mượn được điện thoại của người Lào và đã liên lạc được với gia đình".
Cũng theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, 4 gia đình người Việt có nguy cơ mất trắng tài sản. Cụ thể, 4 hộ này đều làm kinh doanh nhỏ tại nhà thuê. Toàn bộ hàng hoá, máy móc đều đã bị cuốn trôi.
Những người mất nhà đang tá túc tại các trường học, nhà dân ở gần khu vực xảy ra lũ để chờ nước rút.
Một số Việt kiều Lào đã vượt qua gần 60 km đường lầy lội tới nơi những người mất nhà đang tá túc để cứu trợ.
[VIDEO] Báo Thanh Niên tường thuật từ trung tâm thảm họa vỡ đập thủy điện tại Lào
Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên ghi nhận trong ngày 26.7 tại Attapeu:
[VIDEO] Vỡ đập thủy điện tại Lào: Chưa tính hết được quy mô thảm họa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.