Võ sĩ quyền anh từ chối đeo HCB trên bục nhận thưởng tại Olympic Tokyo 2020

Minh Tân
Minh Tân
05/08/2021 19:47 GMT+7

Thất bại trong trận chung kết hạng cân dưới nặng, võ sĩ quyền anh Ben Whittaker (Anh) thất vọng đến nỗi không đeo HCB khi nhận thưởng.

trận tranh HCV môn quyền anh hạng dưới nặng, Ben Whittaker đã bị tay đấm người Cuba Arlen Lopez đánh bại trong vòng 3 hiệp. Một tấm HCB trong lần đầu tiên tham dự Olympic ở tuổi 24 là một thành tích đáng tự hào với Whittaker, bởi việc phải đối đầu với một tay đấm đẳng cấp từng 2 lần giành HCV Olympic như Lopez thật sự là một bài toán cực khó với võ sĩ người Anh.
Trong trận chung kết, Whittaker bị đối thủ áp đảo hoàn toàn, dù có những lúc anh vùng lên mạnh mẽ nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp anh đánh bại Lopez. Kết quả 1-4 đã phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sàn đấu.

Whittaker bị Arlen Lopez áp đảo trong trận chung kết

Reuters

Sau trận đấu, Whittaker tỏ ra rất chán chường và bật khóc. Thậm chí khi nhận thưởng Whittaker đã từ chối đeo huy chương, đứng đút tay vào túi và thể hiện vẻ mặt chán nản khi nhìn đối thủ nhận huy chương. Thậm chí anh còn miễn cưỡng cầm tấm huy chương của mình khi chụp ảnh trong khi 3 VĐV còn lại đứng ôm nhau và tươi cười trước ống kính.
Hành động của Whittaker đã gây nên nhiều tranh cãi, thế nhưng những chia sẻ sau đó của anh đã được nhiều người thông cảm. Anh cho biết: “Tôi chiến đấu vì người hâm mộ ở quê nhà và tôi cảm thấy mình là một người thất bại. Vào thời điểm đó, lẽ ra tôi nên quàng chiếc HCB tuyệt đẹp này vào cổ mình và mỉm cười, vì đây không chỉ dành cho tôi mà nó còn dành cho đất nước.

Whittaker tỏ ra thất vọng khi chỉ cầm huy chương trên tay thay vì đeo vào cổ

Reuters

Không phải là tôi cố tình không tôn trọng những người khác nhưng cá tính của tôi là như vậy. Ngay cả khi tôi đang chơi game FIFA với đồng đội của mình và tôi thua, tôi sẽ không nói chuyện với họ trong vài giờ. Sau vài năm nữa, khi nhìn lại, có lẽ đó sẽ là một thành tựu tuyệt vời, nhưng tôi đã rất buồn vì tôi không thể tận hưởng nó”.
Tuy vậy, thị trưởng của Thành phố Wolverhampton, nơi Whittaker đang sinh sống cho biết anh sẽ nhận được sự chào đón như một người hùng khi anh trở lại West Midlands và sẽ có cơ hội trở thành một đại diện cho thế hệ trẻ của thành phố. Tấm HCB của Whittaker là một trong sáu huy chương mà đoàn Anh giành được trong môn quyền anh tại Olympic năm nay, kỷ lục cao nhất của họ kể từ năm 1920.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.