Vợ siết cổ chồng đến tử vong rồi ra đầu thú

Gia Bách
Gia Bách
26/03/2018 18:00 GMT+7

Sau khi cãi nhau, đợi lúc chồng nhậu say nằm ngủ trên võng, người vợ dùng dây siết cổ chồng tử vong, sau đó đến công an đầu thú.

Ngày 26.3, tin từ Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết đơn vị này đang phối hợp phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ cái chết của anh Trần Quốc Lộ (40 tuổi, tạm trú P.8, TP.Cà Mau).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày (26.3), cha anh Lộ không thấy phòng trọ của con trai mở cửa nên đẩy cửa vào xem thì phát hiện ông Lộ chết trên nền nhà trong tư thế nằm sấp, bên trên là chiếc võng.
Phát hiện gần đó có một sợi dây vải dài trên 1 m và trên cổ anh Lộ có vết bầm nên ông liền báo cho cơ quan công an.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cảnh sát điều tra xác định anh Lộ tử vong do ngạt. Trong thời điểm đó, vợ anh Lộ là Nguyễn Hằng Ni (33 tuổi) đến Công an P.8 đầu thú về hành vi giết chồng.
Khai nhận với cơ quan công an, chị Ni cho biết thời gian gần đây hai vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn và chị thường bị chồng đánh. Khoảng 2 giờ ngày 26.3, anh Lộ đi nhậu về và cả hai tiếp tục cự cãi, sau đó anh Lộ ra võng ngủ. Thấy chồng ngủ say, chị Ni dùng dây trói tay, sau đó siết cổ nạn nhân tử vong.
Được biết anh Lộ và chị Ni kết hôn khoảng 4 năm và có một con trai hơn 2 tuổi. Theo người nhà nạn nhân, chị Ni đang mang thai khoảng 2 tháng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.