Vợ xuất hiện trong tang lễ, tố chồng giết mình

07/02/2016 15:54 GMT+7

Một phụ nữ Úc đã xuất hiện trong tang lễ của chính mình, tố giác chồng đã thuê sát thủ giết vợ trong lúc hai vợ chồng đi du lịch ở Đông Phi.

Một phụ nữ Úc đã xuất hiện trong tang lễ của chính mình, tố giác chồng đã thuê sát thủ giết vợ trong lúc hai vợ chồng đi du lịch ở Đông Phi.

Bà Noela Rukundo sau khi thoát chết - Ảnh: ABC NewsBà Noela Rukundo sau khi thoát chết - Ảnh: ABC News

Một phụ nữ Úc đã xuất hiện trong tang lễ của chính mình, tố giác chồng đã thuê sát thủ giết vợ trong lúc hai vợ chồng đi du lịch ở Đông Phi.

Bà Noela Rukundo đã có cú chơi khăm nhớ đời đối với chồng là Balenga Kalala, người tỏ vẻ đau buồn trong tang lễ của bà vợ do chính mình tổ chức.

“Ôi trời! Phải ma không vậy?”, ông Kalala thì thào tự hỏi một cách không tin được khi với tay đặt lên vai của bà vợ đang đứng đối diện, người lẽ ra đã chết mất xác, theo đài BBC ngày 6.2.

“Ngạc nhiên chưa! Tôi vẫn còn sống”, bà Rukundo rống lên. 

Trước đó vài ngày, 2 vợ chồng người Úc Rukundo và Kalala đã bay về quê vợ ở Burundi để dự tang lễ người thân. Ngay sau đó, bà Rukundo bị một nhóm đàn ông có vũ trang cướp đi và quẳng vào xe tải bên ngoài khách sạn Bujumbura ở quốc gia Đông Phi.

“Này bà kia, bà làm gì đến nỗi người đàn ông này thuê chúng ta giết bà?”, một người trong số đó hỏi.

“Làm gì có chuyện chồng tôi cho người giết tôi được”, bà nhất quyết không tin.

Cả đám đàn ông cười nhạo Rukundo và bật đoạn ghi âm lại giọng nói của người chồng thuê người giết bà này với giá 3.500 bảng Anh, theo tờ Guardian.

May mắn cho Rukundo là nhóm sát thủ quen với anh em mình, nên cuối cùng được họ thả tự do, còn tốt bụng tặng kèm điện thoại di động và bằng chứng để vạch trần âm mưu của ông Kalala.

Về phần mình, ông Kalala sụt sùi kể lại cho thân nhân và bạn bè rằng vợ mình đã thiệt mạng trong một tai nạn, nhưng không ngờ bà Rukundo về được Úc nhờ sự hỗ trợ của sứ quán Kenya và Bỉ.

Ban đầu Kalala chối tội, nhưng không thể thoát được trước bằng chứng rõ ràng, và bị thẩm phán ở Melbourne tuyên án 9 năm tù giam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.