Voi rừng Ấn Độ giẫm chết kỹ sư Trung Quốc

07/09/2015 23:10 GMT+7

(TNO) Ngày 7.9, một con voi rừng đã giẫm chết một kỹ sư người Trung Quốc trong một khu rừng ở miền trung Ấn Độ, cảnh sát Ấn Độ cho hay.

(TNO) Ngày 7.9, một con voi rừng đã giẫm chết một kỹ sư người Trung Quốc trong một khu rừng ở miền trung Ấn Độ, cảnh sát Ấn Độ cho hay.

Ảnh minh họa voi rừng ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Nạn nhân là kỹ sư người Trung Quốc 41 tuổi, tên Jong Kitau bị con voi giẫm chết trong rừng Gharghoda, bang Chhattisgarh (Ấn Độ), ông Sanjeev Shukla, cảnh sát trưởng địa phương, cho AFP biết.
Ông Jong đang làm việc cho một dự án cấp điện ở bang Chhattisgarh và cùng các đồng nghiệp lưu trú tại một nhà khách.
Vụ việc xảy ra khi ông Jong và đồng nghiệp đang đi bộ và con voi xuất hiện. Đồng nghiệp của ông Jong bỏ chạy kịp thời và bị thương nhẹ, ông Jong không chạy thoát và bị con voi giẫm chết, ông Shukla nói.
Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cho hay những con voi Ấn Độ có thể dài đến 6,4m và cao 3,5m, nặng tới 5 tấn. Ấn Độ hiện có khoảng 25.000 con voi rừng, nhưng số lượng đang giảm dần do nạn săn bắt lấy ngà voi trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.