Vốn FDI vào bất động sản giảm gần 50%

29/07/2016 06:00 GMT+7

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến thời điểm 20.7.2016, nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đăng ký mới vào các ngành trong nước đạt 8,69 tỉ USD, tăng 25,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Đồng thời có thêm 4,24 tỉ USD vốn đăng ký bổ sung ở những dự án cũ. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 12,94 tỉ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản dù vẫn đứng thứ hai trong thu hút nguồn vốn FDI nhưng số vốn đầu tư đã sụt giảm mạnh.
Cụ thể tổng cộng 7 tháng qua vốn đăng ký mới vào bất động sản đạt 986,2 triệu USD. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn FDI trong 7 tháng năm nay hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 956,8 triệu USD, giảm gần 50% so với số vốn FDI đăng ký mới lẫn tăng vốn trong cùng kỳ năm trước.
Còn theo thống kê về thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM quý 2/2016 của Savills VN, thị trường bất động sản đang có những dấu hiệu chững lại so với năm 2015 cụ thể qua lượng căn hộ bán mới đang sụt giảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.