Vốn quý của đất nước

14/12/2015 08:08 GMT+7

Ngày 13.12, Đại hội Tài năng trẻ VN với chủ đề Tài năng trẻ VN chung tay xây dựng đất nước, bước vào phiên làm việc trọng thể, có sự tham gia của 364 đại biểu.

Ngày 13.12, Đại hội Tài năng trẻ VN với chủ đề Tài năng trẻ VN chung tay xây dựng đất nước, bước vào phiên làm việc trọng thể, có sự tham gia của 364 đại biểu. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đến dự.
Vốn quý của đất nướcBà Tòng Thị Phóng và anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà cho đại biểu tài năng trẻ VN -  Ảnh: Ngọc Thắng
Sẽ có hệ thống dữ liệu tài năng trẻ VN
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho biết qua các phong trào, hoạt động Đoàn đang xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, điển hình xuất sắc, vượt khó vươn lên trong học tập và lao động. Nhưng đi cùng với sự tôn vinh, ghi nhận, cộng đồng xã hội cũng đòi hỏi ở mỗi tài năng trẻ có trách nhiệm cống hiến nhiều hơn.
Anh Vinh cũng cho biết T.Ư Đoàn đang xây dựng và sẽ công bố hệ thống dữ liệu thông tin về tài năng trẻ VN đang ở trong và ngoài nước, để từ đó các tài năng trẻ có sự liên kết với nhau.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng để tạo môi trường và động lực thúc đẩy tài năng trẻ đóng góp trí tuệ xây dựng đất nước, mỗi đơn vị luôn đặt niềm tin và trao cơ hội cho họ thử sức.
“Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi và mong muốn cá nhân mỗi tài năng trẻ không ngừng rèn đức, luyện tài, đề cao tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, biết nuôi dưỡng và nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa ước mơ, khẳng định tài năng để nguyên khí quốc gia không ngừng lớn mạnh”, anh Vinh nói.
Nguồn lực để phát triển đất nước
Phát biểu tại ĐH, bà Tòng Thị Phóng cho rằng tài năng trẻ không chỉ là tấm gương tiêu biểu mà còn là niềm tự hào, sự kỳ vọng của Đảng về sự trưởng thành của thế hệ trẻ VN trong thời đại hôm nay.
“Đảng và nhân dân luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đánh giá đúng vai trò và khả năng cách mạng sáng tạo, sự đóng góp to lớn của thanh niên. Trong đó, tài năng trẻ là niềm tự hào của dân tộc, vốn quý của đất nước, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước”, bà Phóng nói.
Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, mỗi gia đình quan tâm tạo điều kiện cho các tài năng trẻ rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng quà tuyên dương 20 đại biểu tài năng trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc. T.Ư Đoàn tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng hỗ trợ tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nguyễn Khoa Bảo, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI, cho biết nhà nước cần đầu tư cho T.Ư Đoàn triển khai chương trình Khởi nghiệp quy mô toàn quốc nhằm dẫn dắt thanh niên khởi nghiệp để hiện thực hóa ước mơ kinh doanh và đưa bản thân đến gần thành công hơn trong tương lai. Để thực hiện điều đó, cần có các hình thức hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp, thành lập tổ chức hỗ trợ, tư vấn cho doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp về mô hình, quy trình, quản trị, nhân sự, văn hóa...
Phát biểu tại đại hội, em Nguyễn Dương Kim Hảo, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, TP.HCM, cho rằng công nghệ mới luôn có sức hút mãnh liệt nhưng không phải ai cũng có cơ hội để tiếp cận và tiếp cận đúng cách. Những cuộc thi sáng tạo là rất cần thiết và sẽ là những bài học vô cùng bổ ích. Mong sao những giải thưởng, hoạt động sáng tạo tiếp tục được duy trì, mở rộng phát triển, tạo sân chơi bổ ích, để chúng em thay đổi bản thân. Nếu được quan tâm khích lệ, thế hệ chúng em sẽ có thêm động lực cố gắng nhiều hơn nữa, trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức và nắm bắt công nghệ mới để có thể trở thành một thế hệ tương lai của đất nước. 
Thông điệp của đại hội tài năng trẻ VN lần thứ II
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2015
Các tài năng trẻ và các bạn thanh thiếu nhi VN thân mến!
Trong hai ngày 12 - 13.12 năm 2015, 364 đại biểu đại diện cho các tài năng trẻ VN trong và ngoài nước đã hội tụ về thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội Tài năng trẻ VN lần thứ II. Đại biểu đại hội đã tham dự nhiều hoạt động, đề xuất các giải pháp để tài năng trẻ VN cống hiến tốt hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chúng tôi nhận thức sâu sắc về sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn xã hội đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Chúng tôi vinh dự và tự hào khi đã nỗ lực phấn đấu và những thành công ban đầu của mình đã góp phần nhỏ bé vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để có thể trở thành “hiền tài”, bồi đắp “nguyên khí quốc gia”, tài năng trẻ chúng tôi quyết tâm:
- Sống Trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ VN.
- Sống Nghị lực với hoài bão lớn, khát vọng vươn lên, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức; biết khắc phục khó khăn, dũng cảm đối mặt và biết cách vượt qua thách thức; chủ động tạo ra cơ hội và nắm lấy cơ hội được trao.
- Sẵn sàng Cống hiến hết sức mình cho quê hương, đất nước; đem tài năng, sức sáng tạo phụng sự nhân dân, đất nước.
Chúng tôi và tuổi trẻ VN sẽ cùng nhau phấn đấu thi đua, rèn luyện, phát huy cao nhất những khả năng của bản thân, xứng đáng là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới. Xây dựng một nước VN giàu mạnh, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của cả dân tộc, là khát vọng của tuổi trẻ chúng ta. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, tài năng trẻ VN cùng đoàn kết, hành động để góp phần xây dựng một nước VN hùng cường, thịnh vượng.
Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II, năm 2015
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.