'Vòng kim cô' kìm hãm giá dầu

18/04/2020 11:30 GMT+7

Giá dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc trong những ngày qua bất chấp động thái gần đây của nhiều nước nhằm cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu.

Giá dầu thô WTI giảm gần 20% trong tuần này và thậm chí chạm mức thấp nhất kể từ năm 2002 khi xuống còn 18,22 USD/thùng lúc 15 giờ 10 ngày 17.4 (giờ Việt Nam). Cùng thời điểm này, giá dầu thô Brent giao dịch ở mức dưới 28 USD/thùng, giảm 11% kể từ ngày 13.4.
Động thái trên diễn ra giữa lúc nhiều người kỳ vọng giá dầu sẽ tăng sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác do Nga dẫn đầu đồng ý giảm mạnh 9,7 triệu thùng dầu/ngày, bắt đầu từ ngày 1.5 và kéo dài hết tháng 6. Sau thời gian này, sản lượng dầu mỏ thế giới dự kiến sẽ tiếp tục giảm 7,7 triệu thùng/ngày từ đầu tháng 7 đến hết năm 2020, và tiếp theo là giảm 5,8 triệu thùng/ngày từ tháng 1.2021 - 4.2022. Tuy nhiên, diễn biến giá dầu kể trên cho thấy chỉ cắt giảm sản lượng dầu thế giới là vẫn chưa đủ giúp phục hồi giá dầu.
Thực tế cho thấy nguyên nhân khiến giá dầu giảm là do nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn cầu sụt giảm mạnh vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Giới quan sát cho rằng không có gì đảm bảo là giá dầu sẽ tăng trở lại trong thời gian tới nếu như nhiều nước vẫn còn phong tỏa các hoạt động kinh tế. Có chăng giá dầu sẽ chỉ hồi phục khi nền kinh tế thế giới sớm khởi sắc trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.