Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Tuyển Úc nhận tin vui từ La Liga

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/08/2021 18:00 GMT+7

Thủ môn xuất sắc Mat Ryan vừa báo tin vui cho tuyển Úc rằng anh sẽ hồi phục hoàn toàn để trở lại thi đấu trong trận gặp Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Tuyển Úc dự kiến đón tiếp Trung Quốc tại sân Bankwest ở Sydney vào ngày 2.9, nhưng LĐBĐ Úc (FFA) không thể đảm bảo quyền miễn trừ quy định cách ly 2 tuần từ chính quyền địa phương khi các tuyển thủ quốc gia nhập cảnh (do hầu hết tuyển thủ đều chơi bóng ở nước ngoài). Điều này khiến Socceroos sẽ đánh mất lợi thế sân nhà trong trận đấu đầu tiên của bảng B trong cuộc đua tranh vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Sự trở lại của Mat Ryan rất quan trọng với tuyển Úc

AFP

Theo tờ The Age, FFA dự kiến sẽ sớm công bố một địa điểm trung lập để tổ chức trận gặp Trung Quốc, rất có thể là ở Trung Đông. Tuy nhiên, dù ở đâu, Ryan cũng dự đoán anh vẫn sẽ tham gia, bất chấp cuộc phẫu thuật gần đây đã cản trở sự khởi đầu của thủ môn này ở CLB mới Real Sociedad, đội đang chơi ở giải hàng đầu Tây Ban Nha (La Liga).
Thủ môn 29 tuổi này đã bị trẹo đầu gối trong buổi tập hồi tháng trước, khiến anh bị loại khỏi trận mở màn La Liga vào tuần này với Barcelona. Ryan - người có 60 lần khoác áo tuyển Úc, dự đoán anh sẽ hồi phục với thể lực tốt nhất trong vòng 2 tuần tới, kịp cho các trận vòng loại World Cup 2022. Sau trận gặp Trung Quốc, tuyển Úc sẽ đến Hà Nội gặp tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng B vào ngày 7.9.
“Tôi đã đặt mục tiêu là phải có thể trạng tốt nhất. Tôi tự tin rằng mình sẽ làm được”, thủ môn Ryan cho biết. Ryan là ứng cử viên để trở thành đội trưởng của Socceroos và là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển, đặc biệt là sau cú sốc giải nghệ vào đầu năm nay của Mitch Langerak.

Tuyển Úc sẽ phần nào gặp bất lợi khi mất lợi thế sân nhà trận gặp Trung Quốc

FFA

Ryan đã không được ra sân thường xuyên kể từ đầu mùa giải trước, và sau đó bất ngờ bị loại khỏi đội 1 tại CLB Brighton & Hove Albion của Anh. Kế tiếp là một thời gian ngắn cho mượn tại Arsenal, nhưng anh chỉ chơi 3 trận cuối mùa. Sau khi gặp khó trong việc ký hợp đồng chính thức với Arsenal và có ý định gia nhập Celtic, Ryan đã chọn lần thứ hai đến Tây Ban Nha, nơi anh từng có 2 mùa giải đầy biến động tại CLB Valencia từ năm 2015 đến 2017 trước khi gia nhập Brighton.
“Tôi muốn được ra sân hàng tuần, đó là động lực để tôi làm việc chăm chỉ. Trong 4 hoặc 5 tháng qua, tôi đã không có được những trận đấu mà mình muốn, hết tuần này sang tuần khác, nhưng tôi thực sự hạnh phúc với khả năng để tìm kiếm cơ hội ở Arsenal và tuyển quốc gia. Giai đoạn trước của tôi ở Tây Ban Nha không diễn ra suôn sẻ như tôi mong đợi”, thủ môn tuyển Úc chia sẻ thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.