Vòng loại World Cup 2022: Chờ chiến thắng của tuyển Việt Nam

Lê Thanh
Lê Thanh
01/07/2021 23:03 GMT+7

Đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Theo đó, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng B với Oman, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc, Nhật Bản. Đây là thuận lợi hay khó khăn?

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á vào chiều 1.7, phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận ý kiến của những người trẻ am hiểu về bóng đá cũng như fan hâm mộ của đội tuyển bóng đá Việt Nam để nghe họ bàn luận ra sao về kết quả bốc thăm khi đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng B với Oman, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc, Nhật Bản.

Mỗi trận đấu là một trận chung kết

Anh Trương Minh Dự (31 tuổi), làm việc tại Công ty Sagotiva Logistics, P.12, Q.Tân Bình (TP.HCM), cho rằng: “Việc rơi vào bảng B, nhìn có vẻ dễ thở tuy nhiên lại không dễ một chút nào cho đội tuyển Việt Nam”.
Theo đánh giá của anh Dự, các đối thủ trong bảng B sẽ xem đội tuyển Việt Nam là một mục tiêu và họ cũng sẽ tập trung giành điểm tối đa khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. “Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị nghiêm túc và thi đấu với tinh thần cao nhất. Mỗi trận đấu là một trận chung kết”, anh Dự nói.

Tuyển Việt Việt Nam nằm ở bảng B

Lịch thi đấu kéo dài từ ngày 2.9.2021 đến 29.3.2022 nên tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam cần thêm những nhân tố mới và đối sách hiệu quả hơn, tránh việc bị đối thủ bắt bài. Tôi vẫn có niềm tin cũng như hy vọng rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ làm những điều tốt nhất, bất ngờ nhất để mang đến niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Chúc đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có những trận đấu thành công trong tương lai”, anh Dự chia sẻ.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

Đậu Tiến Đạt

Một cơ hội vui với nhiều kỳ vọng

Anh Hồ Phong, giảng viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, chia sẻ: “Tôi cảm thấy vui về kết quả bốc thăm này của đội tuyển bóng đá Việt Nam, bởi chúng ta tránh được các đối thủ rất mạnh như: Hàn Quốc, Iran, Iraq nên chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiến xa hơn”.
Thầy Phong nhận định: “Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn phía trước đang chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vì các đối thủ không hề nhẹ cân. Tôi dự đoán cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam là 30%. Đặc biệt, cùng bảng với Trung Quốc đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội có thêm trận hòa hoặc thắng ở vòng loại cuối cùng”.
Là người có am hiểu về bóng đá, anh Nguyễn Duy Thịnh (34 tuổi) làm việc tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ: “Tôi đánh giá việc đội tuyển bóng đá Việt Nam được xếp chung bảng với: Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman là một cơ hội. Chúng ta nên vui hơn nên buồn”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo được xem là "linh hồn" của đội tuyển bóng đá Việt Nam

Ngọc Linh

Anh Duy Thịnh nhận xét: “Dù rằng thực tế trong lịch sử chúng ta đều chưa có chiến thắng nào trước các đối thủ này. Tuy nhiên, tôi đánh giá đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có ít nhất trận hòa hoặc may mắn hơn là dành chiến thắng trước các đối thủ Trung Quốc, Oman và Nhật Bản".
"Chúng ta hãy cùng hy vọng và chúc cho những chiến binh Sao Vàng của đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có những trận đấu bóng đá thật ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022”, anh Thịnh bày tỏ kỳ vọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.