Vòng loại World Cup 2022: Niềm hy vọng nhập tịch của tuyển UAE… thất nghiệp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/05/2020 10:59 GMT+7

Tiền đạo ngôi sao Sebastian Tagliabue - người hoàn tất nhập tịch và dự kiến được triệu tập lên tuyển UAE, vừa thất nghiệp khi kết thúc 7 năm tuyệt vời khoác áo CLB Al Wahda.

Theo tờ The National, tiền đạo 35 tuổi Argentina đã bị CLB Wahda (đội đang chơi ở giải hàng đầu UAE) chấm dứt hợp đồng. Mặc dù hợp đồng của Tagliabue vẫn còn đến ngày 30.6, nhưng do giải đấu ở UAE bị đình chỉ mùa 2019 - 2020 ít nhất đến tháng 8 vì đại dịch Covid-19. Động thái trên thu hút sự quan tâm của dư luận khi chân sút nhập tịch Tagliabue được hy vọng sẽ là “sát thủ” mới của tuyển UAE sắp tới ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 thuộc khuôn khổ bảng G, nơi mà tuyển Việt Nam đang dẫn đầu.

Nếu có Tagliabue, hàng công của UAE sẽ cực mạnh

CHỤP MÀN HÌNH THE NATIONAL

Sau khi gia nhập CLB Al Wahda vào năm 2013, Tagliabue “nổ súng” đều đặn khi ghi được 152 bàn thắng trong 157 lần ra sân cho đội bóng ở Abu Dhabi. Hiện tại, anh đang giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại trong lịch sử giải hàng đầu UAE. Tagliabue - người đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mùa này với 15 lần lập công sau 19 trận, cho biết anh dự kiến sẽ ở lại Al Wahda nhưng việc gia hạn bất thành.
“Dĩ nhiên, tôi rất buồn, và gia đình tôi rất buồn, vì chúng tôi phải rời Al Wahda. Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi trong bóng đá và gia đình tôi cũng rất hạnh phúc ở đây. Chúng tôi đã có bảy năm tuyệt vời. Tôi cảm thấy Al Wahda là gia đình của tôi. Đó là một cú sốc ngay từ đầu khi CLB nói rằng họ không muốn một hợp đồng mới trong khi tôi không mong đợi điều đó. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi vẫn hiểu rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời đi, vì không thể luôn ở Al Wahda. Tôi chỉ buồn khi họ chấm dứt hợp đồng bởi đối với tôi, đó không phải là về tiền hay những thứ lớn lao khác”.
Đến nay, Tagliabue vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào mặc dù anh vẫn ưu tiên ở lại UAE. Điều này dễ hiểu khi nhiều khả năng chân sút ngôi sao này sẽ được triệu tập lên tuyển UAE chuẩn bị cho loạt trận quyết định tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 dự kiến vào tháng 10 và 11. Nếu tuyển UAE có Tagliabue chắc chắn là tin không vui cho các đối thủ ở bảng G, trong đó đặc biệt là thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi Tagliabue sẽ giải tỏa gánh nặng ghi bàn cho chân sút số 1 Ali Mabkhout của đội bóng Tây Á.

Thất bại trước Việt Nam buộc UAE (áo trắng) phải thắng ít nhất 3 trong 4 trận còn lại ở bảng G

ĐỘC LẬP

Ngoài Tagliabue, UAE dự kiến sẽ có hàng công “khủng” nếu triệu tập cặp đôi tấn công người Brazil vừa nhập tịch là Caio Canedo (CLB Al Ain) và Fabio Virginio de Lima (Al Wasl). Hiện tại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).
Vì vậy, với việc thi đấu ít hơn 1 trận và 3 trong 4 trận còn lại được chơi trên sân nhà, UAE (hiện đang tìm HLV mới sau khi sa thải Ivan Jovanovic) đang tìm mọi cách để có lực lượng mạnh nhất tranh ngôi đầu bảng để đoạt vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á và dự VCK Asian Cup 2023. Để đạt được điều này, UAE buộc phải có ít nhất 10 điểm trong 4 trận còn lại lần lượt gặp Malaysia (sân nhà), Indonesia (sân khách), Thái Lan và VN (đều trên sân nhà, dự kiến diễn ra tháng 11). Trong đó, việc tận dụng những ngôi sao nhập tịch như Tagliabue đang được Liên đoàn Bóng đá UAE tính đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.