Vụ 2 thanh niên bị giết: Đã xác định danh tính nhóm truy sát

12/01/2009 23:41 GMT+7

Liên quan đến vụ xô xát làm 2 thanh niên là Đặng Văn Long và Phạm Văn Bình chết trên phố Bạch Mai, P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, hôm qua 12.1, nhiều nguồn tin cho biết Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP Hà Nội đã xác định được các đối tượng trong nhóm truy đuổi, gây ra vụ án mạng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo PC14 cho hay vụ việc đang trong quá trình điều tra nên tạm thời chưa cung cấp thông tin cho báo chí.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 2 giờ 45 ngày 11.1, Công an P.Bạch Mai nhận được tin báo trước cửa số nhà 410 Bạch Mai xảy ra đánh nhau. Khi công an đến hiện trường thì phát hiện 2 nam thanh niên đã chết và một chiếc xe máy SH không biển kiểm soát. Qua điều tra, công an xác định 2 người chết là Đặng Văn Long (SN 1977, ở 129 ngõ Quỳnh, Q.Hai Bà Trưng) và Phạm Văn Bình (SN 1973, ở 116 Trương Định, Q.Hai Bà Trưng). Rà soát hiện trường, công an phát hiện tại ngõ 403 Bạch Mai có thêm một nam thanh niên bị thương nặng là Đỗ Văn Tiến (SN 1986, ở số 6 Trại Cá, Q.Hai Bà Trưng).

Theo một nguồn tin từ Công an Hà Nội, đến nay công an xác định vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn giữa nhóm của Long, Bình, Tiến với một nhóm khác, tại một quán rượu mực trên phố Hàng Cân, P.Hàng Bông, Q.Hoàn Kiếm. Sau đó, nhóm của Long, Bình, Tiến đi trên một xe máy đã bị 6 thanh niên khác đi trên 2 xe máy đến đuổi đánh. Đến trước nhà số 410 Bạch Mai, một xe máy nhóm truy đuổi bắt kịp xe của Tiến. Người của nhóm truy đuổi túm cổ áo Tiến (người ngồi cuối cùng) giật ngã xuống đường, khiến cả 2 xe đều bị đổ. Lập tức, cả 3 kẻ truy đuổi xông vào hành hung Tiến nên Tiến bỏ chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu. Còn Bình và Long tử vong do đâm xe máy vào cột điện. Nguồn tin này cũng cho hay, cơ quan chức năng đã xác định Bình chết do bị vỡ hộp sọ, còn Long bị gãy xương sườn đâm vào tim dẫn đến tử vong.

Trước đó, nhiều người dân sống gần hiện trường vụ án cho biết vào thời điểm án mạng xảy ra, họ thấy 2 nhóm thanh niên truy đuổi nhau bằng xe gắn máy đắt tiền, sau đó là tiếng đấm đá, tiếng va chạm kim loại như một vụ đâm chém nhau.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.