Vụ 39 người Việt chết trong container Anh: Ireland cho dẫn độ tài xế xe tải

25/01/2020 08:31 GMT+7

Tòa thượng thẩm Ireland vừa phê chuẩn việc dẫn độ tài xế xe tải Eamonn Harrison, 23 tuổi, người bị Anh truy tố tội ngộ sát trong vụ 39 người Việt được tìm thấy chết trong container tại hạt Essex vào hôm 23.10.2019.

Lệnh dẫn độ đã được thẩm phán Donald Binchy thông qua tại phiên tòa ở Dublin hôm 24.1, theo Reuters.
Trước đó, Anh đã phát lệnh bắt giữ toàn châu Âu đối với nghi phạm này.
Harrison là người đã lái xe chở chiếc container đến cảng Zeebrugge ở Bỉ trước khi ký vào vận đơn để chuyển lô hàng sang Anh bằng phà.
Nhà chức trách Anh đề nghị dẫn độ Harrison về nước để xét xử cáo buộc ngộ sát, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và âm mưu vận chuyển người trái phép, theo BBC.

Nghi phạm Eamonn Harrison

Cảnh sát hạt Essex

Sau khi nhận container từ vận đơn có chữ ký của Harrison, tài xế Maurice Robinson (25 tuổi, người Bắc Ireland) tiếp tục vận chuyển cho đến khi bị cảnh sát phát hiện ở thành phố Grays, hạt Essex, vào rạng sáng 23.10.2019.
Toàn bộ 39 nạn nhân người Việt trong container đều thiệt mạng vào thời điểm cảnh sát kiểm tra.
Harrison bị bắt tại Dublin ngày 26.10.2019 sau khi quay về từ Pháp. Nếu bị dẫn độ sang Anh, Harrison có thể đối diện với bản án tù chung thân cho tội ngộ sát.
Thẩm phán Binchy cũng đồng ý hoãn dẫn độ Harrison cho đến ngày 4.2.

[VIDEO] Vụ 39 người chết trong xe container: Chuyện gì đã xảy ra?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.