Vụ Alec Baldwin nổ súng chết người: có thể từ một âm mưu phá hoại

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
04/11/2021 17:30 GMT+7

Ngày 3.11, luật sư của người giám sát vũ khí phim Rust gợi ý rằng ai đó đã cố tình đặt một viên đạn thật vào khẩu súng đạo cụ mà Alec Baldwin sử dụng khiến anh vô tình bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh.

Luật sư Jason Bowles cho biết khách hàng của mình - Hannah Gutierrez – chuyên viên giám sát vũ khí phim Rust lấy đạn từ hộp mà cô tin rằng chỉ chứa những viên đạn mã tử không có khả năng sát thương. Bowles nghĩ rằng có thể ai đó đã cố tình đặt những viên đạn thật, trông như đạn mã tử vào hộp.

“Chúng tôi e rằng đó có thể là những gì đã xảy ra ở phim trường, rằng ai đó có ý định phá hoại trường quay này bằng một viên đạn thật được cố ý đặt trong hộp đạn mã tử. Chúng tôi không nói rằng có ai muốn gây ra thảm kịch chết người nhưng họ cố ý làm điều gì đó để gây ra một sự cố về an toàn trên phim trường. Đó là những gì chúng tôi tin rằng đã xảy ra”, luật sư Bowles nói trên kênh truyền hình ABC trong chương trình Good Morning America.

Tài tử Alec Baldwin

REUTERS

Người phát ngôn của hãng sản xuất phim Rust Movie Productions không có bình luận gì về nhận xét của Bowles. Công ty cho biết họ đang điều tra vụ việc và không nhận được khiếu nại chính thức nào về sự an toàn trên trường quay ở Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ). Các nhà chức trách cũng đang điều tra và chưa đưa ra cáo buộc nào chống lại bất kỳ ai liên quan.

Cảnh sát cho biết, nhà quay phim Halyna Hutchins thiệt mạng vào ngày 21.10 khi khẩu súng mà Alec Baldwin đang cầm trong tay phóng ra một viên đạn thật. Alec Baldwin đã được trợ lý đạo diễn Dave Halls cho biết “khẩu súng lạnh”, một thuật ngữ trong ngành có nghĩa là súng an toàn khi sử dụng.

Bowles nói thêm Gutierrez đã kiểm tra súng trước khi đưa nó cho Dave Halls. “Cô ấy xoay trái khế khẩu súng và cho Halls xem từng viên đạn mà cô hoàn toàn tin rằng đó là 6 viên đạn mã tử”, Bowles tiết lộ. Dave Halls sau đó mang súng vào nhà thờ nơi Alec Baldwin đang diễn tập một cảnh quay.

Bowles xác nhận rằng Gutierrez rất coi trọng công việc, từng đưa Alec Baldwin cùng các diễn viên khác tham gia khóa huấn luyện súng trong phim và “làm mọi thứ trong khả năng của cô ấy để đảm bảo một bộ phim an toàn”.

Trước khi vụ nổ súng xảy ra, một số người tham gia phim đã bỏ về để phản đối những gì họ nói là thời gian làm việc quá dài, điều kiện làm việc không an toàn, chính quyền ở Santa Fe đưa tin.

Khi được hỏi ai cố tình thay đạn thật, luật sư Bowles nói trên chương trình Today của kênh NBC rằng ông tin đó có thể là một người muốn “chứng minh quan điểm rằng họ không hài lòng, họ không vui với cách làm việc của đoàn phim”.

Chồng của Halyna Hutchins thuê luật sư đòi bồi thường

Matt Hutchins, chồng của đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, người bị nam diễn viên Alec Baldwin vô tình bắn chết trên phim trường Rust vào tháng trước, đã thuê một công ty luật có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ) đưa đơn kiện liên quan đến vụ xả súng.

Luật sư Brian Panish

REUTERS

Brian Panish thuộc Công ty Panish Shea Boyle Ravipudi, người đầu năm nay đã giúp đảm bảo một khoản bồi thường 2,2 tỉ USD cho các nạn nhân của trận cháy rừng và lở đất ở Nam California, sẽ là luật sư chính, phát ngôn viên của Halyna Hutchins, Amanda Duckworth cho biết.

Brian Panish từng đại diện cho mẹ và các con của danh ca nhạc pop Michael Jackson trong một vụ kiện về tài sản trước đây. Các chuyên gia pháp lý cho biết gia đình của Halyna Hutchins có thể đệ đơn kiện dân sự đòi bồi thường thiệt hại về tài chính vì sơ suất sau khi khẩu súng mà Alec Baldwin sử dụng đạn thật và nam tài tử được thông báo rằng khẩu súng an toàn để sử dụng.

Tuần trước, Alec Baldwin và các nhà sản xuất phim Rust thuê công ty luật Jenner&Block để điều tra vụ nổ súng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.