Vụ án đôi sandal ở Indonesia

04/01/2012 19:18 GMT+7

(TNO) Một bé trai Indonesia bị buộc tội đánh cắp một đôi sandal cũ của một cảnh sát ngày 4.1 đã xuất hiện trước tòa nơi cậu có thể bị kết án 5 năm tù, theo hãng tin AP.

(TNO) Một bé trai Indonesia bị buộc tội đánh cắp một đôi sandal cũ của một cảnh sát ngày 4.1 đã xuất hiện trước tòa nơi cậu có thể bị kết án 5 năm tù, theo hãng tin AP.

Hàng trăm người đã tập trung tại trụ sở tòa án ở Palu, thủ phủ tỉnh Central Sulawesi, nhiều người trong số họ mang theo những đôi sandal cũ và chất chúng bên ngoài phòng xử để bày tỏ sự phẫn nộ đối với tình trạng công lý không đồng đều ở quốc gia này.

Một số người tuần hành bên ngoài tòa nhà để đòi tòa tuyên bố trắng án đối với cậu bé.

Trước đó vào ngày 3.1, các nhà hoạt động xã hội cũng đã đem sandal đến đặt bên ngoài Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia ở thủ đô Jakarta để bày tỏ sự đoàn kết đối với cậu bé, theo báo Jakarta Globe.

Cậu bé 15 tuổi đã lấy đôi sandal nói trên vào tháng 10.2010 gần một nhà trọ của cảnh sát. Sáu tháng sau, cậu bé bị thẩm vấn và bị các sĩ quan cảnh sát đánh đập sau khi buộc tội cậu ăn cắp đôi sandal.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.