Vụ án đường dây ma túy Trịnh Nguyên Thủy: Các bị cáo đồng loạt phản cung

21/01/2007 23:54 GMT+7

Ngày 21.1, sau 2 ngày xét xử vụ án đường dây ma túy vận chuyển 614 bánh heroin và 199,5 kg thuốc phiện, TAND tỉnh Sơn La chuyển sang phần thẩm vấn các bị cáo trong 4 chi nhánh vận chuyển, mua bán ma túy của tay trùm Lê Văn Tình phạm tội mua bán 139 kg heroin với các bị cáo: Lầu A Xếnh, Tráng A Lau, Tráng A Dế, Lầu A Sái, Lầu A Dế, Vũ Hồng Điệp, Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Cường...

Trước đó, trong phần thẩm vấn các hành vi sản xuất trái phép heroin, các bị cáo Trịnh Nguyên Thủy, Nghiêm Đình Bồng, Đặng Văn Ấu đã phủ nhận việc mua 500 kg thuốc phiện từ Sơn La đem về Bắc Ninh và Hà Nội để sản xuất ra 44 kg heroin theo phương pháp thủ công. Mặc dù trong quá trình điều tra và phúc cung, các bị cáo này đã khai nhận khá thành khẩn hành vi sản xuất heroin từ thuốc phiện với các công đoạn rất chi tiết, nhưng tại phiên tòa ngày 20.1, cả 3 bị cáo Trịnh Nguyên Thủy, Nghiêm Đình Bồng, Đặng Văn Ấu đều đồng loạt phản cung, cho rằng lời khai trước đó của họ tại cơ quan điều tra là do bị các điều tra viên ép cung, mớm cung.

Trước tòa, bị cáo Nghiêm Đình Bồng khai: do tuổi già yếu, lo sợ bị các điều tra viên đánh đập, tra khảo nên Bồng đã bịa ra chuyện sản xuất heroin từ thuốc phiện để được yên thân trong trại giam và sau khi nhận được cáo trạng, đã 3 lần làm đơn kêu oan gửi tới cơ quan pháp luật. Còn bị cáo Trịnh Nguyên Thủy thì khai nhận đã bị điều tra viên đánh gãy cả ngón tay và răng để ép cung, đọc lời khai cho viết. Đáng chú ý, khi bị thẩm phán và công tố viên chất vấn dồn dập, đã có lúc bị cáo Nghiêm Đình Bồng lúng túng thừa nhận từng lên nhà Trịnh Nguyên Thủy ở 3A Láng Hạ, Hà Nội khoảng chục ngày và được phân công: "Suốt ngày ở nhà làm nhiệm vụ bóp loại chất đen đen có mùi thơm để hòa với nước lã ra một thứ dung dịch sền sệt như dầu luyn, nhưng không biết đó là thuốc phiện, tới khi về được Thủy cho mười triệu đồng". Nhưng ngay sau đó, bị cáo Nghiêm Đình Bồng lại quanh co phủ nhận mọi việc.

Bị cáo Trịnh Nguyên Thủy chối bay việc 2 lần tham gia sản xuất heroin từ thuốc phiện cùng trùm ma túy Nguyễn Đức Đằng tại nhà Nghiêm Đình Bồng ở thị trấn Chờ, Bắc Ninh và tại nhà riêng của Thủy ở Láng Hạ, Hà Nội. Khi tòa hỏi về tờ giấy (thu giữ được tại nhà Thủy) ghi công thức hóa chất để sản xuất heroin, Thủy cho biết công thức này do "bố già" Nguyễn Đức Đằng truyền lại nhưng sau đó lại phủ nhận. Bị cáo Đặng Văn Ấu cũng phản cung cho rằng: bị cáo không tham gia  vào việc sản xuất heroin cùng với Nghiêm Đình Bồng tại nhà Trịnh Nguyên Thủy ở Hà Nội và lời khai trước đó cũng do bị bức cung (?).                                                        

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.