Vụ án mạng ở Malaysia: Triều Tiên nói có dấu hiệu chết do đau tim

CHDCND Triều Tiên bác bỏ kết quả khám nghiệm pháp y của phía Malaysia rằng công dân Kim Chol chết vì chất độc thần kinh VX.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2.3, trưởng phái đoàn ngoại giao cấp cao Triều Tiên đang có mặt tại Kuala Lumpur, ông Ri Tong-il tuyên bố thật vô lý khi hai nữ nghi phạm sử dụng chất độc VX nhưng bản thân họ và những người xung quanh lại không bị ảnh hưởng gì.
Nhà ngoại giao Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên sau khi bị can mang hộ chiếu Việt Nam tên Đoàn Thị Hương và bị can người Indonesia Siti Aisyah bị truy tố theo điều 302 bộ luật Hình sự của Malaysia về tội giết người tại phiên tòa ngày 1.3. Hương và Aisyah bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX sát hại công dân Triều Tiên tên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 hôm 13.2. Nạn nhân được phía Malaysia cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.
Ông Ri cho hay có nhiều dấu hiệu cho thấy công dân Triều Tiên Kim Chol có thể tử vong do đau tim, chứ không phải do chất độc VX như kết quả khám nghiệm tử thi của Malaysia. Cụ thể, người này có tiền sử bệnh tim và từng phải nhập viện trong quá khứ. Ông Ri Tong-il còn cho hay ông Kim Chol có uống thuốc điều trị bệnh tim, tiểu đường và cao huyết áp. “Nhưng nếu đúng là có chất độc VX, thì mẫu chất độc phát hiện trong quá trình khám nghiệm tử thi nên được gửi đến Tổ chức Cấm vũ khí hóa học”, ông Ri Tong-il nói.
Cùng ngày, AFP dẫn lời Tổng chưởng lý Malaysia, ông Mohamed Apandi Ali tuyên bố nghi phạm Triều Tiên Ri Jong-chol (47 tuổi) sẽ được trả tự do và trục xuất khỏi Malaysia vào hôm nay (3.3). “Lệnh tạm giam người đàn ông này hết thời hạn và không có đủ chứng cứ để truy tố ông ta. Ông ta không có giấy tờ hợp lệ nên chúng tôi sẽ trục xuất”, ông Apandi nói.
Ông Ri Jong-chol, người được truyền thông Malaysia mô tả là chuyên gia hóa chất, đã bị bắt tại thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 17.2 và có giấy phép lao động hết thời hạn vào ngày 6.2. Hiện vẫn chưa rõ người này dính líu như thế nào đến vụ án mạng.
Hỗ trợ tìm luật sư cho Đoàn Thị Hương
Thông tấn xã Bernama ngày 2.3 dẫn lời Phó thủ tướng Malaysia, ông Ahmad Zahid Hamidi cho biết Kuala Lumpur quyết định hủy bỏ chương trình miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Triều Tiên vì lý do an ninh quốc gia kể từ ngày 6.3.
 
Trong ngày 2.3, đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã có cuộc gặp với gia đình công dân Đoàn Thị Hương để giải thích tiến trình tố tụng của vụ án và hướng dẫn gia đình về việc hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương theo đúng quy định của pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế. Trước đó, Cục Lãnh sự đã thông báo cho gia đình công dân Đoàn Thị Hương về việc thăm lãnh sự và sức khỏe của Đoàn Thị Hương.
Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết tại phiên tòa ngày 1.3, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có mặt để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho công dân Đoàn Thị Hương. Bộ Ngoại giao cũng cho hay hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong phạm vi thẩm quyền để bảo đảm tiến trình tố tụng diễn ra công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử. Đồng thời đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam, trong đó có việc hỗ trợ tìm luật sư phù hợp với quy định pháp luật của nước sở tại.
Trả lời Thanh Niên ngày 2.3, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết liên đoàn đã chủ động làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp đề nghị được cử luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương. “Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao đã ghi nhận đề xuất và cho biết sẽ có thông báo tới Liên đoàn Luật sư Việt Nam những công việc cụ thể. Chúng tôi cũng đã trao đổi với một số luật sư, họ đều sẵn sàng tham gia hỗ trợ pháp lý trong vụ án này”, ông Thịnh nói và thông tin thêm một số luật sư đã tự nguyện thu thập các tài liệu về cuộc sống của công dân Đoàn Thị Hương tại Việt Nam.
Cũng theo luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, theo quy định pháp luật của Malaysia, các luật sư nước ngoài sẽ không được trực tiếp tham gia bào chữa cho bị cáo. Do đó, trong trường hợp được cơ quan chức năng cho phép, các luật sư Việt Nam sẽ phối hợp với các luật sư và cơ quan chức năng Malaysia, trong đó các luật sư Việt Nam sẽ cung cấp các bằng chứng, tài liệu và bàn các phương án có lợi cho công dân Đoàn Thị Hương để tòa án xem xét. “Các luật sư Việt Nam có thể đưa ra các phương án về giảm nhẹ tội, các tình tiết giảm nhẹ, hoặc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì miễn trách nhiệm hình sự…”, ông Thịnh cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.