Vụ án Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người: Vì sao các bị cáo che giấu?

Bích Ngân
Bích Ngân
16/12/2020 08:01 GMT+7

Ngày 15.12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 5 người tại sới bạc (ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM).

Ngày 15.12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) dùng súng AK bắn chết 5 người tại sới bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi (TP.HCM) và trên đường lẩn trốn vào 29.1.2020.

Cô gái giúp Tuấn “khỉ” lẩn trốn xin hưởng án treo vì có sổ hộ cận nghèo

Trong số 19 bị cáo, Viện KSND TP.HCM truy tố Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 8 bị cáo: Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Văn Vui cùng bị truy tố về tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; 5 bị cáo: Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị truy tố về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Bị cáo Đặng Ngọc Trung bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm” và 4 bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân bị truy tố về tội “che giấu tội phạm”. Các bị cáo trên đều ngụ ở H.Củ Chi.

Che giấu để trả ơn !

Trong phần xét hỏi tại tòa, các bị cáo lần lượt khai nhận hành vi phạm tội theo các tội danh mà Viện KSND TP.HCM truy tố. Các bị cáo cũng trình bày toàn bộ quá trình che giấu, cách sống sót suốt 14 ngày lẩn trốn của Tuấn “khỉ”.

Vì đâu các đồng phạm giúp Tuấn “khỉ” che giấu tội ác?

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 29.1.2020, Lê Quốc Tuấn sạch tiền tại sới bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (H.Củ Chi) nên nảy sinh mâu thuẫn với những người khác. Tuấn về nhà lấy một khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn, quay lại sới bạc xả súng làm 4 người chết, 2 người bị thương. Gây án xong, Tuấn cướp hơn 802 triệu đồng, 1 chiếc xe máy tại sới bạc rồi rời khỏi. Số tiền cướp được, Tuấn ghé nhà đưa cho Phạm Thanh Tâm giữ. Trên đường bỏ trốn, Tuấn tiếp tục dùng súng AK bắn chết 1 người và bị thương 1 người khác.
Đến tối 13.2, công an xác định Tuấn trốn trong một căn nhà thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn (TP.HCM) nên tổ chức vây bắt. Do Tuấn chống trả nên bị lực lượng công an tiêu diệt tối cùng ngày.
Một số bị cáo trình bày, do chưa am hiểu pháp luật, không ý thức được việc cất giữ tiền, súng có liên quan trong vụ án Tuấn “khỉ” là vi phạm pháp luật. Mặt khác, các bị cáo Phạm Thanh Tâm, Võ Hồng Tâm (bạn Tuấn), Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Kim Ngân (em họ Tuấn) tuy biết Tuấn gây ra án mạng nhưng vẫn che giấu, lên kế hoạch cho Tuấn trốn thoát.

Tý Bà Dòm khai nguồn gốc khẩu AK Tuấn “khỉ” bắn người trong sới bạc

Cụ thể, khoảng 2 - 3 giờ sáng 1.2.2020, Tuấn tìm đến nhà Võ Hồng Tâm. Mặc dù biết Tuấn vừa gây án nhưng Tâm và Thanh (đang ngủ tại nhà Tâm) vẫn sắp xếp phòng ngủ, đưa quần áo cho Tuấn dùng. Sáng hôm sau, cả hai rời đi để lại căn nhà cho Tuấn một mình ẩn náu, trong nhà có sẵn 17 gói mì và nửa thùng nước suối. Chừng 1 tuần sau, Thanh mua một sim điện thoại mới gọi cho Tuấn, trao đổi phương án thuê xe taxi trốn thoát đi Vũng Tàu.
Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về hành vi không tố giác tội phạm, bị cáo Ngân trả lời việc giúp sức để Tuấn tẩu thoát do bị cáo thương anh. Mặc dù biết đây là hành vi sai trái, nhưng vì mang ơn Tuấn nhiều lần cho tiền giúp đỡ gia đình Ngân lúc khó khăn nên khi Tuấn gặp “chuyện”, bị cáo muốn giúp đỡ Tuấn trốn chạy.

Tý Bà Dòm - Người đưa súng AK cho Tuấn “khỉ” nhận mức án 13 năm tù

Gia đình Tuấn “khỉ” không đủ khả năng bồi thường hơn 1 tỉ đồng

Về trách nhiệm dân sự, gia đình Lê Quốc Tuấn trình bày số tiền bồi thường dân sự 1,098 tỉ đồng là quá lớn, không đủ khả năng chi trả, mong HĐXX xem xét.
Về việc này, HĐXX giải thích, căn cứ theo quy định của pháp luật, người nào trực tiếp gây ra thiệt hại cho người khác thì tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Trong vụ án này, Lê Quốc Tuấn sau khi gây án đã bị tiêu diệt do chống trả lại lực lượng cơ quan chức năng vây bắt, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Tuấn.
Do đó, nếu gia đình các bị hại giữ nguyên yêu cầu bồi thường số tiền nêu trên thì cần tổng hợp chứng cứ cung cấp cho cơ quan chức năng tiến hành giải quyết trong một vụ kiện dân sự khác.
Theo dự kiến, phiên tòa kéo dài đến ngày 18.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.