Vụ bãi đá 7 màu bị xâm hại: Yêu cầu đưa chuyên gia vào đánh giá

Quế Hà
Quế Hà
20/02/2019 15:29 GMT+7

Sáng 20.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu các ngành chức năng tổ chức đưa chuyên gia vào đánh giá lại thực trạng sự xâm hại ở thắng cảnh bãi đá 7 màu, xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong.

[VIDEO] Cận cảnh thắng cảnh bãi đá 7 màu ở Bình Thuận bị xâm hại nghiêm trọng - Video tư liệu
Theo nội dung công văn số 598 gửi Sở VH-TT-DL, Sở TN-MT và UBND H.Tuy Phong, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu lập ngay đoàn chuyên gia về H.Tuy Phong để kiểm tra, xác định hiện trạng bãi đá 7 màu ở xã Bình Thạnh bị xâm hại.
Sở TN-MT chủ trì cùng các ngành sẽ thành lập đoàn chuyên gia ở nhiều lĩnh vực như tài nguyên môi trường, thủy lợi và bảo tồn bảo tàng. Sau khi đoàn chuyên gia có đánh giá về hiện trạng bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh ở biển Bình Thạnh, sẽ có đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết để phục hồi nguyên trạng bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Sở VH-TT-DL chỉ đạo Bảo tàng Bình Thuận lập kế hoạch khảo sát, nghiên cứu và xây dựng hồ sơ khoa học để khoanh vùng bảo vệ thắng cảnh bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh để chuẩn bị cho việc đưa thắng cảnh này vào diện thắng cảnh cấp tỉnh.
Và yêu cầu Chủ tịch UBND H.Tuy Phong báo cáo cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và việc để xảy ra vi phạm trên lĩnh vực đất đai tại khu vực bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh. Thời gian để báo cáo cho UBND tỉnh chậm nhất phải trước ngày 28.2. 
Thắng cảnh bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh góp phần đưa ngành du lịch Bình Thuận thu hút khách ẢNH: QUẾ HÀ
Trả lời PV Thanh Niên chiều 20.2, Chủ tịch UBND H.Tuy Phong Huỳnh Văn Điển cho biết ông chưa nhận được công văn trên của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. “Nếu có đoàn chuyên gia đến khảo sát đánh giá thì sẽ tốt hơn, giúp huyện đánh giá một cách chính xác hơn. Từ đó, đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả và chính xác nhất”, ông Điển nói.
Như Thanh Niên đã phản ánh, bãi đã 7 màu và bãi rêu xanh là một thắng cảnh tuyệt đẹp ở ven biển xã Bình Thạnh. Thắng cảnh này nằm trong cụm di tích thắng cảnh chùa Hang (còn gọi chùa Cổ Thạch), mỗi năm thu hút hàng chục nghìn lượt du khách ghé thăm.
Đầu tháng 1.2019, hộ ông Cao Văn Cư (ở địa phương) đã san ủi khoảng 1 ha đất trên triền đồi cát tự nhiên phía trên, khiến cho đất cát tràn vào bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh. Diện tích bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh bị vùi lấp khoảng vài trăm mét vuông.
Thắng cảnh bãi đá 7 màu và bãi rêu xanh bị xâm hại nhìn từ trên cao qua Flycam Ảnh: Q.H.
Ngay sau khi bị báo chí phát hiện, UBND H.Tuy Phong đã cho xe ủi xe múc múc toàn bộ phần đất che phủ bãi đá 7 màu và bãi rêu lên bờ. Tuy nhiên, người dân và dư luận vẫn lo ngại là một núi cát phía trên có thể tràn xuống, xâm hại thắng cảnh bất cứ lúc nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.