Vụ 'bé bị chấn thương sọ não ở điểm giữ trẻ': Trả hồ sơ vụ án

31/03/2017 19:05 GMT+7

Ngày 31.3, TAND Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyên trả hồ sơ vụ án cháu bé bị chấn thương sọ não, sống thực vật sau khi bị té tại nhà trẻ trái phép, giám định lại thương tật bị hại, điều tra bổ sung...

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Tố Vững (36 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú Q.Liên Chiểu) bị truy tố về hành vi vô ý gây tổn hại sức khỏe người khác.
Theo cáo trạng, từ tháng 8.2015 đến 17.8.2016, dù không có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động trông giữ trẻ nhưng Vững tự mở điểm trông giữ trẻ tại nhà thuê.
Tháng 3.2016, anh Lương Công Thi (33 tuổi) và chị Ngô Thị Yến (32 tuổi, cùng ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) gửi con là Lương Công Châu với chi phí 1,5 triệu đồng/tháng.
Lúc này, cháu Châu 8 tháng tuổi, nặng 10 kg, cao 55 cm, có thể tự lật, bò, ngồi và vịn để đứng dậy trong thời gian ngắn, có lúc bé ngồi dậy trong nôi khi tỉnh giấc.
Trưa 18.7.2016, Vững gọi anh Thi thông báo cháu Châu bị ngã, anh Thi chạy về đưa con đi cấp cứu ở Bệnh viện Phụ sản Nhi.
Hậu quả, cháu Châu bị chấn thương sọ não, phù não, tăng áp lực nội sọ, nứt vỡ xương sọ vùng đỉnh phải, tụ máu nội sọ, sau phẫu thuật để lại di chứng não, tổn thương phần mềm, thương tích 74%. Từ đó đến nay, bé Châu sống đời sống thực vật.

tin liên quan

Vợ chồng nghèo cứu con trong tuyệt vọng
Cháu Lương Công Châu, con trai của anh Lương Công Thi và chị Ngô Thị Yến, ngụ tại khu đô thị Phước Lý, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng, mới 18 tháng tuổi đã lâm cảnh bệnh tật ngặt nghèo.
Ngày 27.3, TAND Q.Liên Chiểu mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án này nhưng cùng ngày (27.3), HĐXX cho hoãn phiên tòa và mở lại trong ngày hôm nay, 31.3.
Ở phiên xử ngày 31.3, Vững thừa nhận không có giấy phép, không qua đào tạo nhưng vẫn mở "nhà trẻ chui". Tuy nhiên, Vững khai trưa 18.7.2016 cho cháu Châu ăn xong thì Vũng đưa bé vào nôi, thấy cháu nhắm mắt, Vững tưởng đã ngủ nên đi rửa chén.
15 phút sau, Vững nghe tiếng “bịch” liền chạy lại thì thấy cháu nằm giữa nhà, bất tỉnh, mắt trợn ngược.
Anh Thi phản bác lời khai này với nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Anh Thi cho rằng có lực tác động vào đầu gây thương tích nặng, khiến con trai chấn thương sọ não.
HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu giám định lại thương tật bị hại, điều tra bổ sung lời khai con bị cáo, thực nghiệm hiện trường…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.