Vụ bé trai rơi xuống hố ga tử vong: Phê bình chủ đầu tư dự án

Phạm Đức
Phạm Đức
04/06/2020 19:56 GMT+7

Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản phê bình chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường ven biển, sau khi xảy ra vụ bé trai 4 tuổi bị rơi xuống hố ga không nắp đậy thuộc dự án này.

Ngày 4.6, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc bé trai 4 tuổi ở TT.Lộc Hà (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) tử vong do rơi xuống hố ga không nắp đậy thuộc dự án nâng cấp tuyến đường ven biển đang thi công, đơn vị này đã có văn bản phê bình Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án).

Theo mẹ ra đồng, bé trai 4 tuổi rơi xuống cống thoát nước công trình tử vong

Theo Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh,  trong quá trình thi công chủ đầu tư công trình đã không kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị thi công về công tác đảm bảo an toàn giao thông, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra.
Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư dự án kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan tới sự việc nêu trên và báo cáo về UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh trước ngày 22.6.
Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án công trình giao thông đang triển khai trên địa bàn phải bố trí lãnh đạo phụ trách, cán bộ theo dõi dự án thường xuyên, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm việc lắp đặt hệ thống cọc tiêu, biển báo và bố trí rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí đào sâu, đắp cao, hạng mục đang thi công chưa hoàn thành.
Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh giao Công an H.Lộc Hà sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháu bé 4 tuổi rơi xuống hố ga tử vong và báo cáo về Ban ATGT tỉnh trước ngày 22.6.
Liên quan đến vụ việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân sai phạm, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 7 tới.

Hố ga nơi cháu bé 4 tuổi gặp nạn nằm sát ruộng trồng lạc

Ảnh: Phạm Đức

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 28.5, cháu Nguyễn Văn Huy (4 tuổi, trú tại thôn Xuân Hải, TT.Lộc Hà) theo mẹ là chị Nguyễn Thị Nghiêm ra cánh đồng cách nhà khoảng 400 m để thu hoạch lạc.
Trong lúc chị Nghiêm tập trung làm việc thì cháu Huy chơi một mình trên đường ven biển đang thi công và chẳng may rơi xuống hố ga nằm sát mép đường mà không ai hay biết.
Tưởng con trai đã chạy về nhà nên chị Nghiêm không đi tìm và tiếp tục thu hoạch lạc cho đến tối. Khi về nhà, chị Nghiêm không thấy con đâu nên mới chạy ra đồng đi tìm.
Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, một số người dân hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé dùng đèn pin soi xuống hố ga gần ruộng lạc thì phát hiện ra cháu Huy dưới đó, nhưng đáng tiếc, cháu đã bị tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.