Vụ biếm họa tiên tri Muhammad: Báo giới châu Á gặp rắc rối

11/02/2006 08:56 GMT+7

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia hôm 9/2 đưa tin Thủ tướng nước này A.Badawi đã yêu cầu đóng cửa tạm thời tờ báo Sarawak Tribune vì đã đăng lại các bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad hôm 4/2.

Tờ báo này có lượng phát hành 25.000 bản/ngày và có khoảng 300 nhân viên. Trong khi đó, tại nước Indonesia láng giềng, cảnh sát đã thẩm vấn tổng biên tập tờ báo lá cải Peta vì cho đăng lại một trong các bức biếm họa nói trên. Indonesia là đất nước có đông người theo đạo Hồi nhất thế giới. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng lên án việc đăng tải những bức biếm họa này và tuyên bố sẽ không cho phép điều tương tự xảy ra tại Singapore. Vụ đăng tải các bức biếm họa, chủ yếu trên các tờ báo châu u, đã gây nên làn sóng chống đối từ người Hồi giáo trên khắp thế giới, trong đó có châu Á.

A.V
(CNA, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.