Vụ "cậu ấm" coi thường pháp luật tại Long An: Chưa rõ cơ quan nào xử lý (?!)

22/01/2008 23:57 GMT+7

Chiều 22.1, tại trụ sở Công an huyện Thủ Thừa, khi được hỏi về việc xử lý vụ "cậu ấm" Bùi Đức Hậu (con trai ông Bùi Đức Sở, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thủ Thừa, Long An) đã có hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ và xem thường pháp luật, ông Cao Văn Mãi, trực ban Công an huyện, cho biết hồ sơ vụ việc đã được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Long An "rút về để báo cáo cho lãnh đạo Công an tỉnh và Cục CSGT - Bộ Công an".

Ông Mãi còn nói thêm: "Nếu đủ dấu hiệu vi phạm hình sự thì Phòng CSGT có quyền khởi tố vụ án, sau đó chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý". Cũng cần nói thêm, trước đó, thượng tá Dương Văn Sáu, Trưởng công an huyện Thủ Thừa cho biết cơ quan điều tra công an huyện đã tiếp nhận hồ sơ, nhưng xử lý như thế nào thì công an huyện đang nghiên cứu. Thế nhưng hôm sau, ông Sáu lại nói vụ này do Phòng CSGT tỉnh thụ lý nên ông chưa đọc được hồ sơ. Vì vậy, cũng không thể bàn đến biện pháp xử lý!

Tuy nhiên, từ một nguồn tin riêng, chúng tôi được biết khi tiếp nhận hồ sơ, Công an huyện Thủ Thừa dự kiến chỉ... xử lý hành chính đối với Bùi Đức Hậu từ hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ, sang hành vi "xúc phạm nhân phẩm". Và nếu như vậy, Hậu thoát khỏi bị khởi tố điều tra hình sự!

Để làm rõ thêm sự việc, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng CSGT Long An, thì nhận được thông tin hoàn toàn trái ngược. Cụ thể, ông Hùng khẳng định là đã trực tiếp ký văn bản chuyển giao hồ sơ về Công an huyện Thủ Thừa, đề nghị xử lý theo thẩm quyền (!?).

Phải chăng các cơ quan pháp luật tại Long An đang đùn đẩy trách nhiệm? Một cán bộ, yêu cầu được giấu tên cho biết, ngay trong lúc Bùi Đức Hậu hành hung công an, lực lượng nghiệp vụ cũng đã được gọi tới hiện trường để quay phim nhưng rồi lại... vác máy trở về sau khi biết kẻ vi phạm pháp luật chính là "cậu ấm" nhà lãnh đạo huyện!

Khi tiếp xúc với báo chí ngày 22.1, ông Phạm Văn Chính, công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy, nói: "Vụ này sáng nay báo chí đã thông tin, ai cũng biết hết rồi. Việc xử lý sai phạm là do cơ quan thẩm quyền, huyện không bao che". Nhưng ông Chính lại đề nghị báo chí hãy... thôi đi, đừng thông tin nữa! Một cán bộ điều tra nhận xét: "Hậu đã vi phạm cùng lúc 3 hành vi: Luật Giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Trong đó hành vi thứ ba là nghiêm trọng do anh ta đã có ý định trước, thể hiện qua việc khiêu khích lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Với tính chất, mức độ sai phạm như vậy cho dù không gây ra hậu quả vẫn có thể khởi tố điều tra".

Lâm Vũ - Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.