Vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái: VKS đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra vai trò bà Trần Hoa Sen

20/06/2020 06:56 GMT+7

Liên quan đến vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị hủy án sơ thẩm để xem xét vai trò đồng phạm của bà Trần Hoa Sen.

Trưa 19.6, tại phiên tòa phúc thẩm vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái (47 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM), đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (VKS) đã đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Theo VKS, nhân chứng trong vụ án - bà Trần Hoa Sen, biết việc bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Mỹ, ngụ Q.1) sắp xếp thuê người chém ông Thái và có hành vi, lời nói kích động bị cáo Ngọc, đóng vai trò đồng phạm trong vụ án nhưng không bị khởi tố, truy tố, xét xử là bỏ lọt tội phạm.

Chiêm Quốc Thái bức xúc bỏ phiên tòa phúc thẩm vì vắng mặt nhân chứng

Đồng thời, VKS khẳng định tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo mức án quá nhẹ, không đúng vai trò, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo. Cụ thể, việc tuyên phạt bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh 15 tháng tù, thấp hơn các bị cáo còn lại là sai lầm nghiêm trọng, trong khi Thanh là người nhận tiền từ Ngọc và chỉ đạo các bị cáo khác chém ông Thái.
Bên cạnh đó, theo VKS tòa cấp sơ thẩm cũng chưa áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ để tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo. Bởi, việc thuê người chém ông Thái, phân công theo dõi lịch trình đi lại của người bị hại, phân công người đi mua hung khí... cho thấy các bị cáo có tính chất của băng nhóm xã hội đen, coi thường pháp luật.
Ngoài ra, VKS nêu bản án sơ thẩm nhận định bị cáo Ngọc thuê các bị cáo chém ông Thái với giá 500 triệu đồng là không đúng với kết luận điều tra. Thực tế, các bị cáo đã thỏa thuận chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái với giá 1 tỉ đồng. 500 triệu đồng giao nhận trước đó chỉ là tiền tạm ứng.
Theo HĐXX, tòa đã ra quyết định dẫn giải bà Trần Hoa Sen. Tuy nhiên, thời điểm phía công an xuống thực hiện quyết định dẫn giải, bà Trần Hoa Sen không có mặt tại địa phương; đồng thời bà Trần Hoa Sen có đơn xin xét xử vắng mặt nên HĐXX sẽ tiếp tục phiên xử.
Trước đó, ngày 26.6.2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ngọc 1 năm 6 tháng tù (đến nay bà Ngọc đã chấp hành án xong), bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh (37 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty bảo vệ Song Thanh, Q.Tân Phú, TP.HCM) 1 năm 3 tháng tù; 5 bị cáo còn lại lãnh mức án 1 năm 4 tháng tù.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Ngọc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Viện KSND TP.HCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo đầu vụ Phan Nguyễn Duy Thanh; Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị hủy án sơ thẩm để xem xét vai trò đồng phạm của bà Trần Hoa Sen.
HĐXX phúc thẩm nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 22.6.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái giải thích lý do bỏ khỏi phiên tòa phúc thẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.