Vụ 'chùa Ba Vàng' Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
21/03/2019 17:38 GMT+7

Chấn chỉnh việc thuyết giảng tại chùa Ba Vàng , kỷ luật cá nhân nếu sai phạm. Đó là yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

[VIDEO] Thượng tọa Thích Nhật Từ - Trụ trì chùa Giác Ngộ, Phó trưởng ban Phật giáo quốc tế GHPGVN - trả lời Báo Thanh Niên về chuyện "thỉnh oan gia trái chủ" ở chùa Ba Vàng
Làm rõ về chùa Ba Vàng và những phản ánh trên báo chí là yêu cầu trong văn bản Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Văn bản do thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký ngày 21.3.
Trong đó, văn bản nêu rõ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cần chấn chỉnh việc thuyết giảng tại chùa Ba Vàng, cũng như có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân nếu để xảy ra sai phạm trong thuyết giảng gây mê tín dị đoan.
Cũng theo văn bản, trên các báo và những phương tiện truyền thông có những bài viết phản ánh về sự việc chùa Ba Vàng truyền bá chuyện vong báo oán gây xôn xao dư luận, gây ra nhiều ý kiến bàn luận trong xã hội, làm ảnh hưởng đến Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Văn phòng Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhận được nhiều liên hệ từ phóng viên các báo đài đề nghị trả lời về việc này.
Do đó, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban trị sự Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay buổi làm việc với đại đức Thích Trúc Thái Minh (chùa Ba Vàng) để kiểm điểm làm rõ sự việc. Sau buổi làm việc, cần có báo cáo bằng văn bản gửi gấp về Văn phòng trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để có cơ sở trả lời các báo, đài.
Cùng ngày 21.3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn thanh tra tới Quảng Ninh để làm việc với ban ngành liên quan về chùa Ba Vàng.
Ngoài chuyện vong báo oán, thông tin về chùa Ba Vàng còn gây xôn xao về việc nếu muốn thoát vong phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Bản thân chùa cũng công khai tài khoản ngân hàng để nhận tiền công đức.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.