Vụ clip đánh đập cô gái dã man: Chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT

14/08/2021 12:15 GMT+7

Công an xã Xuân Hải đang lấy lời khai của những người liên quan đánh bé N.H, rồi quay clip đưa lên mạng để chuyển sang cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải xử lý theo thẩm quyền.

Sáng 14.8, Công an xã Xuân Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, liên quan đến clip đánh đập cô gái dã man khiến dân mạng bức xúc (Thanh Niên đưa tin ngày 13.8), công an xã đã mời 2 người đánh cô gái, người quay clip và nạn nhân đến trụ sở công an xã để lấy lời khai.
Bước đầu, 2 người hành hung em Đ.N.N.H (18 tuổi, ở thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải) thừa nhận hành vi sai trái của mình, đã đánh N.H do mâu thuẫn trên mạng xã hội và ngỏ lời xin lỗi, mong muốn bạn N.H tha thứ.

Đánh đập cô gái dã man khiến dân mạng phẫn nộ

Về nạn nhân N.H, sau khi tường thuật lại sự việc, công an xã đã yêu cầu người nhà đưa N.H đi bệnh viện để khám, chữa trị các vết thương trên mặt.
Hiện Công an xã Xuân Hải đang củng cố hồ sơ vụ việc chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Nạn nhân ngã xuống đất, hai cô gái vẫn không buông tha, tiếp tục đạp, đấm vào người

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Như Thanh Niên đưa tin, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một cô gái bị 2 cô gái khác cùng vây đánh dã man khiến dân mạng phẫn nộ. Vụ việc được nhóm bạn (cả trai lẫn gái) chứng kiến, quay clip đưa lên mạng xã hội. Nhiều tài khoản lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm hành vi đánh người. 
Theo người nhà nạn nhân, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 12.8, tại con hẻm ở thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải. Thời điểm đó, N.H. ở nhà với mẹ (người mẹ bị bệnh tâm thần) thì nhóm bạn vào nhà, kéo cô đi ra phía sau con đường thôn hoang vắng để Q.T. và G.H. đánh liên tiếp vào mặt làm N.H. té xuống mặt đất. Nạn nhân còn bị chửi và bị đá liên tiếp vào mặt nạn nhân phải khóc la thảm thiết. Trong clip, có tiếng của một người đàn ông nói: "giang hồ đánh ác ghê" và sau đó, cả nhóm bỏ đi để nạn nhân nằm giữa đường.
Chị ruột nạn nhân N.H cho biết gia đình có 3 mẹ con. Bà vào Đồng Nai làm công nhân vừa mới về quê, đang ở trong khu cách ly y tế. N.H ở với mẹ, N.H vừa mới tốt nghiệp THPT và đã có giấy báo đậu ở một trường cao đẳng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.