Vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: Nhiều người đã cố cứu Kim Pham

31/01/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Trái ngược với các bản tin trước đây cho rằng 'chẳng có ai làm gì' khi Kim Pham bị một nhóm người đánh hội đồng đến chết, một công tố viên Quận Cam khẳng định đã có khoảng từ 10 đến 15 người cố tìm cách giải cứu nạn nhân.

(TNO) Trái ngược với các bản tin trước đây cho rằng "chẳng có ai làm gì" khi Kim Pham bị một nhóm người đánh hội đồng đến chết, một công tố viên Quận Cam khẳng định đã có khoảng từ 10 đến 15 người cố tìm cách giải cứu nạn nhân.

Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy Kim Pham tử vong sau khi bị đánh bất tỉnh trên đất và tiếp tục bị đánh vào đầu, trong vụ ẩu đả diễn ra bên ngoài một hộp đêm ở thành phố Santa Ana, thuộc Quận Cam (bang California, Mỹ).

Cô được cho là đã bị đánh vì vô tình xen ngang chỗ chụp hình của một nhóm người, gồm 2 người đàn ông và 3 phụ nữ.

Đã có nhiều ý kiến chỉ trích khi một đoạn video quay lại vụ xô sát cho thấy một số người đứng gần đó chỉ nhìn hoặc mang điện thoại ra quay, chứ không giải cứu nạn nhân hay can thiệp vào vụ ẩu đả, được công bố trên mạng internet.

Tuy nhiên, Phó công tố viên Quận Cam Troy Pino cho biết đã có khoảng 10 đến 15 người cố xông vào ngăn cản vụ ẩu đả, bao gồm những người đi đường, bảo vệ hộp đêm và bạn bè của Pham, tờ Los Angeles Times (Mỹ) đưa tin ngày 30.1.

Được biết, cảnh sát đã bắt giữ 2 nữ nghi phạm, gồm Candace Marie Brito, 27 tuổi, và Vanesa Tapia Zavala, 25 tuổi, đồng thời đã xác định được nghi phạm thứ 3.

Hoàng Uy

>> Cô gái gốc Việt cứu sống 5 mạng người sau khi qua đời
>> Vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: Nghi phạm thứ 2 nói mình vô tội
>> Cha cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: 'Tôi thật sự không hiểu nổi
>> Vụ cô gái gốc Việt bị đánh chết ở Mỹ: Nhân chứng không lộ diện vì sợ bị trả thù
>> Bắt nghi phạm thứ hai đánh chết cô gái gốc Việt ở Mỹ
>> Cô gái gốc Việt ở Mỹ bị đánh hội đồng đến chết vì… đi ngang chỗ chụp hình  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.