Vụ cô gái nói tài xế chở đi tố phụ xe sàm sỡ: Công an đã nắm thông tin

15/10/2022 06:19 GMT+7

Lãnh đạo Công an H.Cư Kuin ( Đắk Lắk ) cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc nam phụ xe được cho là sàm sỡ một nữ hành khách nhưng hiện chưa nhận được đơn trình báo của nạn nhân.

Liên quan đến vụ “cô gái trẻ lao đến đề nghị tài xế chở thẳng công an để tố cáo phụ xe sàm sỡ” xảy ra trên chuyến xe khách từ Đắk Lắk - TP.HCM của nhà xe T.O (có chi nhánh tại H.Cư Kuin, Đắk Lắk), ngày 14.10, một lãnh đạo Công an H.Cư Kuin cho biết đơn vị đã nắm thông tin sơ bộ về vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía công an chưa tiếp nhận đơn trình báo của bị hại.

Vụ nữ hành khách tố bị sàm sỡ: Xuất hiện hình ảnh 'thân mật'

Trước đó, vào ngày 13.10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ lao đến buồng lái trên một chuyến xe khách để yêu cầu tài xế chở mình đến công an, trình báo việc cô bị phụ xe đè lên mình và sàm sỡ.

Nam phụ xe (áo xanh) giật điện thoại khi cô gái gọi vào tổng đài nhà xe phản ánh việc bị sàm sỡ

cắt từ clip

Trong clip, cô gái cho biết mình đã cố gắng chống trả và bị nam phụ xe làm chảy máu ở tay. Trong lúc cô gái lớn tiếng tố bị phụ xe sàm sỡ và yêu cầu dừng xe ở chỗ có công an để trình báo thì người lái xe tỏ thái độ hời hợt, hỏi bâng quơ vài câu và trả lời “không biết công an ở đâu”.

Sau đó, cô gái lấy điện thoại ra, gọi vào tổng đài của nhà xe thì người phụ xe giật lấy điện thoại, không cho gọi và liên tục xin lỗi, xin cô gái trẻ “tha thứ” cho mình. Tuy nhiên, cô gái trẻ không chấp nhận và đã báo vụ việc về cho nhà xe, yêu cầu xử lý nam phụ xe.

Lơ xe mất việc sau trận cãi vã với cô gái trên xe khách

Được biết, clip lan truyền trên mạng xã hội xảy ra trên một chuyến hành trình của hãng xe T.O theo hướng từ Đắk Lắk - TP.HCM.

Phía nhà xe T.O cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 29.9, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, bộ phận chăm sóc khách hàng đã gọi điện gửi lời xin lỗi nữ hành khách. Đồng thời, thông tin đến nữ hành khách nếu có tố cáo, nhà xe sẵn sàng phối hợp cơ quan chức năng để giải quyết.

Ngoài ra, nhà xe T.O cũng có quyết định đuổi việc (ký ngày 30.9.2022) về việc sa thải đối với ông H.X.T, nhân viên phụ xe của nhà xe này.

Theo quyết định của nhà xe T.O, ông T. đã có vi phạm “nội quy lao động, ý thức tổ chức kỷ luật kém, có những hành vi vi phạm trong lúc phục vụ hành khách, trên xe vào ngày 29.9.2022, để khách hàng phản ánh ảnh hưởng đến uy tín công ty cũng như hình ảnh xấu trong lòng khách hàng”, trích quyết định của nhà xe.

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Đức Du (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) cho rằng qua các thông tin và clip được đưa lên mạng xã hội thì chứng cứ còn rất mập mờ. Tuy nhiên, thông qua cuộc cãi vã giữa phụ xe và nữ hành khách, có thể nhận định nam phụ xe có dấu hiệu rõ ràng nhất về hành vi quấy rối tình dục. “Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi quấy rối tình dục sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải chịu biện pháp khắc phục hậu quả là xin lỗi công khai trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu”, luật sư Du trao đổi.

Cũng theo luật sư Du, ở trường hợp trên, khi nạn nhân có đơn trình báo thì cơ quan công an mới vào cuộc xử lý. Nếu như nạn nhân không có đơn trình báo mà chấp nhận “bỏ qua”, công an sẽ không có đủ cơ sở để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.