Vụ cố ý làm trái tại Phú Yên: Lập chứng từ khống chia nhau hơn 1 tỉ đồng

01/04/2009 01:59 GMT+7

Ngày 31.3, phiên tòa xét xử vụ án cố ý làm trái tại dự án chỉnh trị cửa sông Đà Nông tiếp tục xét hỏi các bị cáo Trần Xuân Thái - nguyên Giám đốc Trung tâm Động lực sông (Viện Khoa học thủy lợi Hà Nội), Tô Đạt - nguyên Phó giám đốc và Đỗ Thị Thúy Mai - nguyên Kế toán trưởng Công ty tư vấn xây dựng Phú Yên.

Bị cáo Trần Xuân Thái là phó giáo sư, tiến sĩ trong lĩnh vực động lực sông nên được Bộ NN-PTNT và Viện Khoa học thủy lợi Hà Nội giới thiệu cùng phối hợp với Công ty tư vấn xây dựng Phú Yên thực hiện đề án chỉnh trị cửa sông Đà Nông.

Tại tòa, ông Thái nói chỉ làm thuê cho Tô Đạt và chỉ làm nhiệm vụ hoàn thiện, chỉnh sửa báo cáo khả thi, còn việc khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn do Tô Đạt đã khảo sát trước đó cung cấp. Tòa tiếp tục xét hỏi về những khoản tiền mà các bị cáo đã lập chứng từ khống, hợp thức hóa để thanh toán với chủ đầu tư, rút hơn 1 tỉ đồng chia nhau.

Hôm nay, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.