Vụ con phát hiện cha tử vong: Nghi phạm là con trai của nạn nhân

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
11/03/2021 12:13 GMT+7

Vụ con phát hiện cha tử vong với nhiều vết thương vùng đầu tại Bình Phước, nghi phạm của vụ án chính là... con trai của nạn nhân.

Ngày 11.3, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với nghi phạm Bùi Xuân Khánh (16 tuổi, ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là ông Bùi Văn Đát (41 tuổi), cha ruột của Khánh.
Theo điều tra ban đầu, sau khi ly thân với vợ, ông Đát ở cùng con trai tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú. Trong thời gian ở chung, giữa Khánh và ông Đát thường xảy ra mâu thuẫn do ông Đát hay ăn nhậu và đánh đập Khánh.

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khoảng 21 giờ ngày 8.3, sau khi đi nhậu về, ông Đát tiếp tục đánh đập Khánh khiến cả 2 mâu thuẫn, Khánh phản ứng lại. Trong lúc giằng co, tủ lạnh trong nhà bị đổ, đá trong tủ lạnh rơi ra ngoài. Đang bực tức vì bị cha đánh nhiều lần, Khánh nhặt đá lạnh ném liên tiếp vào đầu ông Đát khiến ông này nằm bất động một chỗ.
Thấy cha bị thương nặng, nằm bất động, Khánh gọi người thân đưa ông Đát đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Khánh tử vong sau đó. 
Qua điều tra ban đầu, xác định Khánh là nghi phạm gây ra vụ án nên Công an tỉnh Bình Phước đã triệu tập Khánh lên làm việc. Tại cơ quan công an, Khánh đã thừa nhận hành vi của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.