Vụ 'công an dùng nhục hình': Trả hồ sơ vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

13/04/2017 16:27 GMT+7

HĐXX phiên tòa phúc thẩm nhận định chứng cứ buộc tội bị cáo chưa chắc chắn. Việc cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện chi tiết 'nhiều cán bộ công an tham gia dùng nhục hình' là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Ngày 13.4, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án “dùng nhục hình” đối với Huỳnh Ngọc Tòng (42 tuổi, nguyên Phó đội trưởng Đội điều tra trinh sát Công an TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Phạm Xuân Bình (32 tuổi, nguyên cán bộ điều tra Công an TP.Cao Lãnh).
Sau một ngày xét xử, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Đồng Tháp điều tra lại theo thủ tục chung.
Theo HĐXX, cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào lời khai để buộc tội Tòng là chưa chắc chắn. Hơn nữa, dựa vào hồ sơ, ngoài Tòng và Bình thì còn nhiều cán bộ công an khác tham gia đánh bị hại, nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ, là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Ngoài ra, cấp sơ thẩm buộc Công an TP.Cao Lãnh bồi thường cho đại diện hợp pháp người bị hại là không đúng với quy định pháp luật, bởi ai gây ra cái chết cho người bị hại thì người đó phải chịu trách nhiệm.
Trước đó, ngày 17.5.2016, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm tuyên phạt Tòng 1 năm 6 tháng tù, Bình 11 tháng 11 ngày tù (bằng thời gian tạm giữ, tạm giam); đồng thời, cấp sơ thẩm ghi nhận sự tự nguyện của Công an TP.Cao Lãnh bồi thường gần 14 triệu cho người bị hại, buộc Công an TP.Cao Lãnh bồi thường gần 73 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho đại diện hợp pháp người bị hại.
Trả hồ sơ vụ nguyên cán bộ công an dùng nhục hình vì bỏ lọt tội phạm 1
Tòng (bìa trái) và bị cáo Bình tại phiên tòa phúc thẩm Ảnh: Phan Thương
Sau bản án sơ thẩm, Huỳnh Ngọc Tòng kháng cáo kêu oan; Công an TP.Cao Lãnh kháng cáo yêu cầu giảm tiền bồi thường; đại diện hợp pháp người bị hại cũng kháng cáo tăng hình phạt đối với 2 bị cáo, tăng tiền bồi thường.
Trong vụ án này, ngoài 2 bị cáo bị đưa ra xét xử, còn một số cán bộ khác thuộc Công an TP.Cao Lãnh và Công an tỉnh Đồng Tháp bị điều tra về hành vi dùng nhục hình với bị hại. Quá trình điều tra bổ sung, những cán bộ này không thừa nhận và cơ quan điều tra Viện KSND tối cao không có chứng cứ chứng minh, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tử vong sau khi bị giữ ở nhà tạm giam
 Theo cáo trạng sơ thẩm, ngày 16.11.2012, Nguyễn Tuấn Thanh (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Hòa, Long An) và Phạm Quốc Nhựt (cùng ngụ Long An) bị Công an TP.Cao Lãnh phối hợp với Công an H.Tháp Mười (Đồng Tháp) bắt giữ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Công an TP.Cao Lãnh đưa Thanh về trụ sở lấy lời khai, sau đó Thanh bị giữ ở nhà tạm giam.
 Sáng 17.11.2012, Thanh được trích xuất ra làm việc, đến trưa cùng ngày, một cán bộ công an thấy Thanh ngồi gục đầu xuống bàn nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp nhưng qua kiểm tra các bác sĩ xác định Thanh đã tử vong.
 Gia đình Thanh yêu cầu giám định tử thi. Ngày 17.1.2013, Viện KSND tối cao quyết định trưng cầu Viện Pháp y quân đội, Bộ Quốc phòng giám định lại và kết luận: “Nguyên nhân gây tử vong do tình trạng suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân bị chấn thương do tác động của vật tày với lực tác động mạnh ở nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy hiểm là vùng mũi, thượng vị”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.