Vụ Công ty Sài Gòn Chợ Lớn bị tố quỵt 900 triệu đồng: Phạt 4 triệu đồng

Trung Hiếu
Trung Hiếu
26/09/2018 18:32 GMT+7

Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM phạt Công ty CP dịch vụ du lịch Sài Gòn Chợ Lớn 4 triệu đồng vì không giải quyết yêu cầu kiến nghị của khách.

Chiều 26.9, Thanh tra Sở Du lịch TP.HCM lập biên bản và ra quyết định phạt 4 triệu đồng đối với Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Sài Gòn Chợ Lớn (gọi tắt là Công ty Sài Gòn Chợ Lớn) ở số 25 Đào Duy Anh (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Theo ông Nguyễn Minh Lý, Chánh thanh tra Sở Du lịch TP, Công ty Sài Gòn Chợ Lớn bị phạt do lỗi không giải quyết yêu cầu kiến nghị của khách du lịch theo quy định.

Trước khi ra quyết định xử phạt, Thanh tra Sở Du lịch đã hai lần xuống kiểm tra văn phòng nhưng công ty này đóng cửa không hoạt động.

Thanh tra Sở đã mời ông Nguyễn Anh Văn, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Chợ Lớn lên làm việc.

Tại đây ông Văn tường trình do làm ăn thua lỗ nên nợ khách hàng hơn 900 triệu đồng và cam kết trả tiền cho khách hàng. Thời điểm mà công ty này bắt đầu trả tiền cho khách vào ngày 29.9.

“Trong thời gian này công ty tạm ngưng hoạt động nhưng địa chỉ đăng ký vẫn ở số 25 Đào Duy Anh. Nhiệm vụ của Sở Du lịch vẫn tiếp tục theo dõi tiến độ công ty có trả tiền cho khách hàng theo cam kết hay không để có hướng xử lý tiếp. Tổng cục Du lịch yêu cầu Sở Du lịch theo dõi sát sao vụ việc này”, ông Chánh nói.
Trước đó, nhiều người tập trung trước văn phòng Công ty Sài Gòn Chợ Lớn để đòi tiền đăng ký tour. Họ cho biết đóng tiền tour cho công ty này nhưng nhiều tháng qua công ty không tổ chức tour. Khách đến văn phòng đòi tiền thì công ty đóng cửa, dọn đồ ra khỏi trụ sở.

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.