Vụ đánh bom ở London: Truy tìm kẻ chủ mưu

15/07/2005 01:40 GMT+7

Sau khi xác định được 4 thủ phạm gây ra các vụ đánh bom kinh hoàng ở London tuần trước, cảnh sát Anh nay lại lao vào một chiến dịch mới - truy tìm kẻ thứ 5 và là chủ mưu.

Ngày 14/7, tròn 1 tuần London bị tấn công, cả xứ sở sương mù đã dành 2 phút mặc niệm các nạn nhân. Trong 2 phút nghiêm trang ấy, trên khắp Vương quốc Anh, taxi và xe buýt được khuyên tấp vào lề đường; khách bộ hành tạm dừng chân; công nhân tạm nghỉ tay; không có chuyến tàu nào rời khỏi các ga chính ở London; việc cất cánh - hạ cánh của máy bay tại 2 phi trường Heathrow và Gatwick được hạn chế ở mức tối thiểu. Sau đó là một cuộc tập họp biểu thị sự đoàn kết đã được tổ chức tại Quảng trường Trafalgar. Người dân tại các nước khác thuộc Liên minh châu u cũng được đề nghị dành 2 phút nghiêng mình trước tấn thảm kịch này - vụ đánh bom liều chết đầu tiên ở Tây u.

Cộng đồng người Pakistan là một trong những cộng đồng thiểu số lớn nhất nhưng nghèo và ít học nhất tại Anh dù thế hệ đầu tiên đến Anh từ những năm 50 thế kỷ trước. Hiện có khoảng 675 ngàn người gốc Pakistan sinh sống tại đảo quốc sương mù, chiếm hơn 1/2 dân số gốc Nam Á.

Trong khi đó, cảnh sát đã công bố tên tuổi của 3/4 thủ phạm trực tiếp tiến hành các vụ đánh bom. Chúng đều là dân Anh gốc Pakistan gồm S.Tanweer, 22 tuổi, một sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học thể thao với môn "ruột" là cricket; H.Hussain, 19 tuổi và M.Khan, 30 tuổi, vừa lên chức bố cách đây 8 tháng. Riêng kẻ thứ 4, hãng AP cho biết cảnh sát đã xác định được danh tính nhưng chưa công bố. Một người chú của Tanweer cho biết cháu mình hồi đầu năm đã đi Pakistan trong 2 tháng để học về tôn giáo và theo gia đình tên này thì trong ngày xảy ra các vụ đánh bom, y đang tham dự "một buổi lễ gì đó liên quan đến tôn giáo". Tờ The Times trích các nguồn tin cảnh sát rằng Tanweer đã từng một lần bị bắt vì hành vi gây rối còn Hussain thì bị chất vấn vì tội ăn cắp vặt. Tuy nhiên, tất cả những kẻ thủ ác đều chưa hề dính líu gì đến khủng bố nên chúng thuộc diện "sạch" trong hồ sơ của các cơ quan tình báo. Theo nhiều người thì không thể có chuyện 4 tên này tự tiến hành các vụ đánh bom mà phải có một kẻ thứ 5 chủ mưu, hướng dẫn và dụ chúng vào con đường khủng bố. Tên chủ mưu có thể là thành viên của một mạng lưới khủng bố như al-Qaeda vào nước Anh từ nhiều tháng trước để tuyển mộ và cung cấp chất nổ cho một vụ tấn công. Giả thiết những kẻ trực tiếp đánh bom nhận được sự giúp đỡ của một kẻ bên ngoài càng được củng cố với tin cảnh sát đã phát hiện một "nhà máy sản xuất bom" tại một trong những ngôi nhà mà họ khám xét tại Leeds. Theo ông Y.Bodansky, Giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu chiến lược quốc tế, thì chất nổ nhiều khả năng được đưa lậu vào từ Bosnia.

Xuân Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.