Vụ điện giật khiến chồng chết, vợ bị thương: Khởi tố một công nhân vận hành điện

14/01/2019 19:42 GMT+7

Chiều 14.1 tại buổi họp báo do UBND TP.Đà Nẵng chủ trì, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ điện giật chết người hồi tháng 12.2018.

Ông Nguyễn Quang Hiển, công nhân Đội Quản lý vận hành điện chiếu sáng số 3 (phụ trách khu vực Q.Cẩm Lệ), Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng TP.Đà Nẵng, bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Hiển là công nhân chịu trách nhiệm quản lý đối với đường dây điện sà xuống đường gây tai nạn điện thương tâm.
“Vụ điện giật ở Q.Cẩm Lệ vô cùng đáng tiếc, nhưng để lập lại kỷ cương trong việc thi công các công trình của các ban quản lý dự án, và để xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố vụ án, và tiếp tục làm rõ vụ án”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định.
Như Thanh Niên đã thông tin, tối 10.12, sau trận mưa lớn lịch sử, anh Trương Vũ Huy (31 tuổi) đi xe máy chở vợ là Trần Huệ Trâm (29 tuổi) lên kiểm tra nhà đang xây ở khu Phước Lý (Q.Cẩm Lệ).
Trên đường về, ngang chợ Hòa An, anh Huy thấy sợi dây điện nằm ngang đường nên dùng tay nâng đường dây lên để cho xe chui qua thì bị điện giật.
Người đi sau là anh Nguyễn Văn Quỳnh (29 tuổi) kéo, cứu được chị Trâm ra ngoài, còn anh Huy tử nạn.
Đây là vụ tai nạn điện thương tâm, anh Huy mất đi bỏ lại mẹ già 77 tuổi, con nhỏ 7 tháng tuổi, trong khi ngôi nhà đang xây dựng chỉ vào ngày nữa là tân gia.
Đường dây điện gây họa có chức năng chiếu sáng, điểm đấu nối do Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng cấp cho BQL các dự án đầu tư cơ sơ sở hạ tầng ưu tiên, và BQL giao Công ty CP xây dựng công trình thủy Hà Nội phục vụ chiếu sáng điện dịp Tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.