Vụ động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 700 người đã thiệt mạng

16/04/2010 09:32 GMT+7

(TNO) Hôm nay (16.4), một số đội cứu hộ ở những tỉnh khác của Trung Quốc đã đổ về Thanh Hải để tham gia công tác cứu hộ những nạn nhân trong vụ động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại huyện Ngọc Thụ vào rạng sáng 14.4.

Tính đến sáng nay, số người thiệt mạng do động đất tại tỉnh Thanh Hải đã lên đến 760 người và 11.477 người bị thương.

Hiện 243 người vẫn còn mất tích.

 

Một nạn nhân ngồi bần thần trên đống đổ nát, nơi từng là ngôi nhà của mình ở thị trấn Kiệt Cô thuộc tỉnh Thanh Hải - Ảnh: Reuters

Hàng ngàn người đã bị mất nhà cửa và trải qua đêm thứ hai sau trận động đất trong thời tiết băng giá.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến huyện Ngọc Thụ để giám sát công tác cứu hộ.

Ông đã hủy chuyến công du đến Đông Nam Á và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đã rút ngắn chuyến công du Nam Mỹ để trở về Trung Quốc.

 

Lực lượng cứu hộ tìm cách đưa một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ở huyện Ngọc Thụ - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ tại địa phương đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân khi thời tiết lạnh giá, họ phải dùng tay không đào bới trong các đống đổ nát của những ngôi nhà đã bị đổ sập.

Các bác sĩ tại đây cũng đã dựng lên nhiều bệnh viện dã chiến để điều trị cho những nạn nhân bị thương trong thảm họa động đất.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.