Vụ đứt dây điện làm chết người: Ngành điện cho rằng "do sét đánh" (?)

14/04/2009 23:48 GMT+7

Như Thanh Niên ngày 14.4 đã đưa tin, trong cơn mưa lớn sáng 13.4 tại TP.HCM đã xảy ra sự cố đứt dây điện rơi xuống đường gây chết người. Theo giải thích của ngành điện TP.HCM, nguyên nhân do thiên tai. Mời nghe đọc bài

Theo báo cáo nhanh của Điện lực Tân Phú (thuộc Công ty Điện lực TP.HCM), nguyên nhân xảy ra sự cố đứt dây điện tại vị trí số 863 đường u Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú) là do mưa lớn nhiều giờ, sét đánh lan truyền, gây đứt dây u Cơ 2, rớt xuống đường gây tai nạn.

Tuy nhiên, tại hiện trường, nhiều người dân chứng kiến khẳng định vào thời điểm xảy ra tai nạn (lúc 8 giờ 37 ngày 13.4), hoàn toàn không có sét và trời đã tạnh mưa. Ông Lê Văn Đoàn - Phó giám đốc kỹ thuật Điện lực Tân Phú - cho biết, thực ra dây điện đã bị sét đánh trước đó vào lúc 5 giờ 30 cùng ngày. Phía Điện lực Tân Phú đã cho người đi kiểm tra, tuy nhiên không phát hiện ra dây điện bị hỏng vì sét đánh làm hư lõi bên trong, còn vỏ bên ngoài vẫn nguyên vẹn. Cách trả lời này rất khó thuyết phục người dân. Tại sao sét đánh lõi điện bị hư, mà vỏ dây bên ngoài còn nguyên vẹn, không hề cháy sém? Đó là chưa kể, sau hơn 3 giờ bị sét đánh thì dây điện mới bị đứt, đây là việc các cơ quan chức năng cần kiểm tra làm rõ.

Cũng theo ông Đoàn, đường dây xảy ra sự cố vừa được tiến hành duy tu, bảo trì trong tháng 3.2009. Do dây điện đã bị "tổn thương" vì sét đánh trước đó nên bị đứt do không chịu nổi dòng điện chạy qua, chứ không phải bởi chất lượng dây điện "có vấn đề". Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng mà ngành điện vẫn chưa có câu trả lời là vì sao rơ-le tại khu vực này (dây u Cơ 2) đã không tự động ngắt điện khi có sự cố xảy ra (dây điện bị đứt và rơi xuống đất)? Liệu trên địa bàn TP.HCM, những khu vực lưới điện khác, hệ thống rơ-le có "ngủ quên" như tại đường u Cơ, quận Tân Phú? Hôm qua 14.4, PV Thanh Niên đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo Công ty điện lực TP.HCM để tìm lời giải đáp này nhưng tất cả đều cho biết "đang bận".

Ông Đoàn cho biết đã thành lập đoàn đi theo hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời phía điện lực lo toàn bộ chi phí tẩn liệm, mai táng, vận chuyển thi thể nạn nhân về quê... với số tiền ban đầu khoảng 38 triệu đồng. Cùng ngày, Sở Công thương TP.HCM đã thành lập đoàn kiểm tra nguyên nhân vụ tai nạn để phân định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan.

Sáng qua 14.4, người thân và hàng trăm công nhân, bạn bè đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình (quận 5, TP.HCM) để tiễn đưa Hoàng Thị Thanh Truyền (22 tuổi) về nơi yên nghỉ cuối cùng. 12 giờ 20, lễ di quan bắt đầu, đưa cô gái xấu số về xã An Hảo, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định. Đứng bên quan tài con gái, ông Hoàng Duy Linh nghẹn ngào không nói nên lời. Thanh Truyền là công nhân Công ty Kềm Nghĩa. Sáng 13.4, Truyền đang trên đường đến trụ sở chính của công ty, đến trước số nhà 863 u Cơ thì bị dây điện đứt rơi xuống giật chết tại chỗ. Cách đây 1 tuần, Truyền được người yêu là anh T.N.T (làm chung công ty), đưa về ra mắt bố mẹ, dự kiến trong năm nay họ sẽ tổ chức đính hôn.

Phương Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.