Vụ 'giết 4 mạng người ở Gia Lai' được đưa ra xét xử

21/04/2016 10:26 GMT+7

Sáng 21.4, tại TP Pleiku, TAND tỉnh Gia Lai xử sơ thẩm vụ án Vũ Văn Đản (40 tuổi, ở thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, H.Chư Prông, Gia Lai) giết 4 mạng người xảy ra vào chiều ngày 23.8.2015.

Sáng 21.4, tại TP Pleiku, TAND tỉnh Gia Lai xử sơ thẩm vụ án Vũ Văn Đản (40 tuổi, ở thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, H.Chư Prông, Gia Lai) giết 4 mạng người xảy ra vào chiều ngày 23.8.2015.

Vũ Văn Đản tại tòa - ẢNh: Trần HiếuVũ Văn Đản tại tòa - ẢNh: Trần Hiếu
Theo cáo trạng, vào ngày 23.8.2015, xuất phát từ mâu thuẫn với vợ là Nguyễn Thị Lan, Vũ Văn Đản cho rằng vợ không lo đi mượn, lấy tiền về cho mình chữa bệnh.
Khoảng 15 giờ ngày 23.8.2015, Đản đã dùng dao chém bị thương vợ và em trai Vũ Văn Tuyên.
Sau đó Đản ra khỏi nhà, cầm theo hai con dao đi dọc đường làng, đụng ai chém nấy. Hậu quả, hai hàng xóm là ông Đặng Đình Vấn và bà Nguyễn Thị Ngọc Liên bị chém chết. Hai nạn nhân khác là chị Lê Thị Thơm và cháu Vũ Thị Vân là em dâu và cháu của Đản cũng bị Đản tìm đến nhà phá cửa vào chém chết.
Hai hàng xóm là ông Vũ Công Doanh và bà Nguyễn Thị Minh cũng bị Đản chém với thương tích lần lượt là 13 và 63%.
Sau khi gây án, Đản trốn trong một vườn cà phê trong xã và bị bắt vào 17 giờ cùng ngày (23.8.2015).
 
Cũng theo cáo trạng, kết quả giám định tâm thần Vũ Văn Đản cho thấy: “Trước khi gây án, bị cáo Vũ Văn Đản có rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu; trong, sau khi gây án và hiện tại: rối loạn thần với ảo giác chiếm ưu thế do sử dụng rượu; rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu; trước, trong, sau khi gây án và hiện tại: hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Với hành vi phạm tội của mình, bị can Vũ Văn Đản bị truy tố về hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.