Vụ hai cha con ngư dân mất tích: Tìm thấy một thi thể

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/01/2018 16:19 GMT+7

Rạng sáng 25.1, thi thể anh Nguyễn Đình Hoanh được tàu cá đưa vào vịnh Đà Nẵng, đoạn Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê) để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chiều 24.1 trên vùng biển H.Thăng Bình, Quảng Nam, tàu cá phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển nên nhanh chóng vớt lên, chạy về Đà Nẵng. Danh tính được xác định là anh Nguyễn Đình Hoành (30 tuổi, ngụ tổ 40, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê).
Trước đó, ngày 12.1, anh Hoành cùng cha là thuyền trưởng Nguyễn Đình Hoanh (52 tuổi), đi hành nghề giã cào trên tàu cá ĐNa 46182 ở vùng biển Chân Mây, Thừa Thiên - Huế.
Đến 3 giờ ngày 12.1, tàu cá đột ngột mất tích, vợ ông Hoanh là bà Nguyễn Thị Hai (51 tuổi, chủ tàu) liên hệ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, đề nghị tìm kiếm nhưng bất thành.

Vị trí cuối cùng của tàu cá trước khi mất liên lạc là ở khu vực biển Chân Mây, cách bờ từ 2 - 5 hải lý (không xác định được tọa độ).

Hiện ông Hoanh vẫn còn mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.