Vụ học sinh dùng dao lam rạch tay: Sở yêu cầu nhà trường làm rõ

17/10/2012 18:45 GMT+7

(TNO) Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi Trần Hữu Tháp sáng 17.10 đã làm việc với Trường THPT Trần Kỳ Phong (H.Bình Sơn) về vụ học sinh dùng dao lam rạch tay.

>> Học sinh dùng dao lam rạch tay vì không được phát biểu

Tại buổi làm việc, ông Tháp yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Trần Kỳ Phong nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra sự việc như vậy, đồng thời đưa ra hình thức xử lý, chậm nhất là ngày 20.10.

“Quan điểm của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, nếu giáo viên sai phạm thì xử lý. Còn đối với học sinh cần phải uốn nắn, phân tích để các em nhận thức vấn đề, không nên vì bốc đồng mà có phản ứng tiêu cực”, ông Tháp nói.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sáng 16.10, vào đầu tiết môn sinh, em T.T.T.Y, học sinh lớp 11B1, Trường THPT Trần Kỳ Phong xin phát biểu ý kiến nhưng cô giáo N.T.E không cho với lý do ý kiến cá nhân thì phải trao đổi riêng, còn lúc này đang chuẩn bị kiểm tra bài cũ. Do không được phát biểu, em Y. cảm thấy bực tức, sau đó dùng dao lam rạch cổ tay trái làm gân tay bị đứt.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên Online, trước đó, cô giáo E. kiểm tra 10 học sinh lớp 11B1, mỗi học sinh trả lời 5 câu hỏi. Tuy nhiên, các câu hỏi này nằm ngoài bài giảng của cô giáo trên lớp, nên hầu hết các học sinh đều bị điểm 1, trong đó dù là học sinh giỏi, chăm học nhưng em Y. cũng bị điểm 1.

Quá bức xúc, nên em Y. ý kiến về cách dạy, cách kiểm tra bài cũ nhưng bị cô giáo E. đuổi ra khỏi lớp. Sau đó, cô giáo E. không dạy thêm tại trường cho lớp 11B1. Vì thế, khi bị các bạn cùng lớp gây áp lực, Y. dự định đến tiết học môn sinh vào sáng 16.10 xin phát biểu nhưng cô giáo E. không đồng ý.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.