Vụ học sinh gẫy chân tại trường: Hiệu trưởng, hiệu phó sẽ thôi giảng dạy

23/02/2017 08:54 GMT+7

Cả hai hiệu trưởng, hiệu phó mới bị cách chức ở Trường tiểu học Nam Trung Yên đều xin nghỉ ốm. Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy cho biết sẽ không bố trí công việc giảng dạy cho hai nhân sự này.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, bà Nguyễn Thanh Tịnh, Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận Cầu Giấy, người được giao kiêm nhiệm phụ trách Trường tiểu học Nam Trung Yên, cho biết, đến thời điểm này, cả bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương đều đang xin nghỉ ốm, nằm viện.
Trả lời câu hỏi sẽ bố trí công việc gì với hai người này, bà Tịnh cho biết, Phòng Giáo dục - Đào tạo sẽ xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận. Tuy nhiên, tinh thần chung là phải tính toán, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi ra quyết định. Việc trực tiếp đứng lớp giảng dạy học sinh là điều không được tính đến - bà Tịnh cho hay.
Theo quy định về tuổi công tác thì năm 2018 bà Tạ Thị Bích Ngọc sẽ nhận quyết định nghỉ hưu. Bà Nguyễn Thị Hương thì tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 1984), hơn 20 năm công tác nữa.

Trước đây, bà Ngọc từng làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc cũng cùng quận Cầu Giấy và từng bị phanh phui vì việc lập “quỹ đen” tại trường này bằng việc bớt khẩu phần ăn hàng ngày của hơn 400 học sinh bán trú. Sau đó bà Ngọc vẫn được bổ nhiệm Hiệu trưởng tại Trường tiểu học Nam Trung Yên.

Được biết, việc xem xét, bố trí công việc cho hai bà còn chưa thực hiện ngay vì theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: “Việc cách chức hai cán bộ này không phải là kết thúc mà để phục vụ công tác điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, nếu có vi phạm hình sự sẽ tiếp tục xem xét xử lý…”
Theo Quyết định kỷ luật do Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ký ngày 21.2, bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương nhận hình thức kỷ luật cách chức với cùng lý do: Vi phạm nghĩa vụ công chức trong thực thi công vụ; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành; không trung thực trong báo cáo vụ việc xảy ra tai nạn của học sinh tại Trường tiểu học Nam Trung Yên; cố tình che giấu vi phạm gây khó khăn cho cơ quan điều tra; vi phạm rất nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp người giáo viên, tạo dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề ngiệp và hình ảnh người giáo viên Thủ đô nói riêng và ngành giáo dục Việt Nam nói chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.